TP.HCM: Tóm gọn nhóm giả cảnh sát cưỡng đoạt tiền

Thứ hai, ngày 19/05/2014 16:19 PM (GMT+7)
Ngày 19.5, Công an quận Phú Nhuận xác nhận đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra làm rõ về hành vi giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của người đi đường.
Bình luận 0

Đó là các đối tượng: Vũ Trần Hoàng Phong (SN 1994, trú quận 3), Lê Hoàng Tâm (SN 1994), Nguyễn Tòng Dương (SN 1980, cùng trú quận Tân Bình) và Lê Văn Thanh (SN 1990, trú quận Gò Vấp).

Từ trái qua: Dương, Phong, Thanh, Tâm.
Từ trái qua: Dương, Phong, Thanh, Tâm.

Trước đó, khoảng 6h sáng 18.5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM trên đường tuần tra đến tuyến đường Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận phát hiện nhóm 4 thanh niên đang chặn xe 1 người dân có dấu hiệu bất thường.

Các thanh niên trên tự xưng là trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khi được các chiến sĩ CSGT hỏi thăm. Các CSGT thấy sự việc bất thường nên đề nghị kiểm tra giấy tờ và phát hiện các đối tượng sử dụng thẻ ngành giả mạo. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật gồm: 1 chiếc còng số 8, 1 bộ đàm… về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm trên đã khai nhận giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Các đối tượng thường chặn xe người vi phạm giao thông kiểm tra giấy tờ rồi yêu cầu họ đưa tiền từ 100 - 200 ngàn đồng để bỏ qua.

Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem