Cường kích cơ Tornado xả bom, tên lửa diệt vũ khí hạng nặng IS

Vân Long (theo Telegraph) Thứ tư, ngày 01/10/2014 21:24 PM (GMT+7)
Tờ Telegraph (30.9) cho hay, các máy bay cường kích Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiến hành đợt oanh kích đầu tiên vào các mục tiêu của lực lượng Isil ở Iraq.
Bình luận 0

Thông tin tên đã được Bộ Quốc Phòng Anh chính thức xác nhận. Theo đó, những máy bay Tornado GR4 của Anh đã phá hủy một vị trí chứa vũ khí hạng nặng và một phương tiện xe có trang bị vũ khí của lực lượng quân đội cực đoan IS ở Iraq.

img

Máy bay Tornado của RAF bắn tên lửa vào xe trang bị vũ khí của IS. Ảnh: BBC

Đợt oanh kích lần này diễn ra làm 2 trận. Đầu tiên là các máy bay Tornado đã sử dụng cần ngắm mục tiêu Litening III, rồi ném một quả bom dẫn đường Paveway IV vào một vị trí vũ khí hạng nặng của IS ở phía Tây Bắc Iraq. Sau đó, 2 máy bay Tornado của Phi đội II thuộc RAF đã phóng một quả tên lửa Brimstone phá hủy một xe tải có trang bị vũ khí.

img

Cường kích cơ Tornado của Anh mang theo bom, tên lửa tham gia quần thảo IS ở Iraq. 

Theo Defenseindustrydaily, Paveway IV nặng 500 pound (227 kg) do Raytheon chế tạo, được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser và GPS/INS cho phép ném trúng cả các mục tiêu di động.

Còn tên lửa Brimstone cũng là loại vũ khí mới được đưa vào RAF sử dụng, do hãng GEC-Marconi thiết kế, MBDA và Lostock sản xuất. Tên lửa nặng 48,5 kg, dài 1,8 mét, mang đầu đạn nhiệt xuyên giáp, có hệ thống dẫn đường bằng laser và radar, phạm vi bắn từ 12 km-60 km tùy từng phiên bản và tùy từng loại máy bay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem