Cướp tiệm vàng rồi bay vào TP.HCM trốn trong khách sạn

Đức Sơn Thứ sáu, ngày 03/06/2022 12:55 PM (GMT+7)
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Xuân khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

img

 Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Xuân.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Xuân (SN 1999, thường trú tại TP Hải Phòng; tạm trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10h37 ngày 13/5, tại cửa hàng vàng Toàn Huệ tại số nhà 34-36 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án đã cướp giật được 1 nhẫn 5 chỉ, loại vàng 9999, trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Xuân.

Sau khi gây án, ngày 16/5, Xuân đã lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không. Ngày 29/5, Công an TP Bắc Giang và phòng PC02 đã cử lực lượng vào TP Hồ Chí Minh để truy bắt đối tượng Xuân.

Ngày 1/6, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Xuân khi đang ở một khách sạn tại phường Tân Phong, quận 7.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 chiếc nhẫn và 1 lắc tay bằng kim loại màu vàng, nghi là vàng giả; 1 túi nilon nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và một số vật dụng có liên quan.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem