12 ngày trôi dạt trên biển 5 ngư dân Bình Thuận từ cõi chết trở về

Công Tâm Chủ nhật, ngày 24/07/2022 10:06 AM (GMT+7)
Sáng 24/7, tại TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 5 ngư dân cho gia đình.
Bình luận 0

Cụ thể, 5 ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Thành La (40 tuổi), Bùi Văn Toàn (50 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đại diện lãnh đạo địa phương đã hỏi thăm, chia sẻ, tặng quà cho các gia đình.

Cảm động 12 ngày trôi dạt trên biển 5 ngư dân Bình Thuận từ cõi chết trở về  - Ảnh 1.

Các ngư dân được đội ngũ y tế chăm sóc, kiểm tra sức khỏe. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22/7, thuyền trưởng tàu BUFFALO phát tín hiệu báo phát hiện và cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS đang trôi dạt cách TP.Nha Trang khoảng 214 lý về phía đông.

Nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân và Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực III, Vùng 4 Hải quân đã lệnh cho tàu 466 lên đường để tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân Bình Thuận. Tàu 466 tiếp cận tàu BUFFALO, sau đó tiến hành các thủ tục để tiếp nhận 5 ngư dân. Trong số 5 ngư dân, có 4 người bình thường, có 1 người sức khỏe hơi yếu, da một số người bị bong tróc, tàu 466 đã tổ chức khám sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi và động viên các ngư dân.

Cảm động 12 ngày trôi dạt trên biển 5 ngư dân Bình Thuận từ cõi chết trở về  - Ảnh 2.

Người thân vui mừng được gặp lại 5 thuyền viên tàu BTh - 97478. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, lúc sự cố chìm tàu xảy ra, trên thuyền thúng có 8 người, sau đó 3 người tử vong và thi thể các thuyền viên xấu số được thả xuống biển.

Như đã thông tin, tàu BTh- 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, trên tàu có 15 thuyền viên. Tàu hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

Cảm động 12 ngày trôi dạt trên biển 5 ngư dân Bình Thuận từ cõi chết trở về  - Ảnh 3.

Ngư dân được các lực lượng hỗ trợ. Ảnh: C.T

Đến 5 giờ ngày 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết, tàu cá này thì bị sóng đánh chìm. Các ngư dân nhảy xuống hai thuyền thúng.

Trước đó, chiều 19/7, thuyền thúng có 7 người đã được tàu cá BĐ 96935 TS của ngư dân Bình Định cứu. Tàu Cảnh sát biển 7011 đã đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem