Cựu Bí thư Bình Dương nói ký văn bản sai phạm do “Cục thuế đề xuất”

Gia Bình - Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 15/08/2022 17:57 PM (GMT+7)
Bị cáo Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương cho hay, thấy văn bản đề nghị thu tiền sử dụng đất của Cục Thuế Bình Dương rất “đầy đủ”, cơ quan khác cũng không có ý kiến nên ông ký duyệt. Đến nay khi đọc lại các quy định, ông tự thấy mình sai.
Bình luận 0

Chiều 15/8, TAND TP.Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX-XNK).

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho hay từng giữ vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh năm 2012 và đến năm 2015 được giữ chức Chủ tịch tỉnh. Sau đó, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND.

Cựu Bí thư Bình Dương nói ký văn bản sai phạm do “Cục thuế đề xuất” - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Nam khai báo tại tòa. Ảnh: X.A.

Thời là Phó Chủ tịch tỉnh, ông Nam được giao phụ trách các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và đất đai. Năm 2012, ông Nam đã ký quyết định giao đất có thu tiền sử dụng với hai lô 43ha và 145ha cho Công ty SX - XNK. Tuy nhiên, giá thu tiền được áp mức năm 2006, chỉ hơn 51.000 đồng/m.

Việc này khiến Công ty SX - XNK chỉ phải nộp 29,4 tỷ đồng, tức thấp hơn 27 lần mức cần thu, gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng. Cựu Bí thư giải thích ông ký văn bản áp giá tiền dựa trên đề xuất của Cục Thuế Bình Dương.

Cơ quan thuế khi đó đưa văn bản đầy đủ nội dung, giao đất nhiều đợt và doanh nghiệp đã đóng tiền xây dựng hạ tầng; được giao cột mốc năm 2006… "Các cơ quan chuyên môn thẩm định thấy không có vấn đề gì nên bị cáo ký", ông Nam trình bày.

Cựu Bí thư Bình Dương nói ký văn bản sai phạm do “Cục thuế đề xuất” - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Văn Minh sức khỏe yếu, được chủ tọa cho ngồi trình bày. Ảnh: X.A.

Cựu Bí thư Bình Dương: Đọc lại quy định, nhận thức mình đã làm không đúng

Năm 2012, giá bất động sản xuống thấp và tỉnh Bình Dương đang tập trung xây thành phố mới nên ông Nam khai: "Mừng vì có doanh nghiệp mạnh đầu tư vào khu đất".

"Ký như vậy đúng không?", chủ tọa hỏi. Cựu Bí thư cho hay khi đó căn cứ vào nghị định liên quan, thấy rằng đúng nhưng hiện nay khi ông đọc lại các quy định của pháp luật và "nhận thức việc làm đó không đúng".

Ông Nam khai thêm, đầu năm 2018, khi thấy Công ty Kim Oanh quây rào khu đất 43ha này và rộ lên thông tin "Tỉnh ủy bán đất vàng cho tư nhân", ông mới biết khu đất bị Công ty SX – XNK chuyển nhượng xong.

Sau đó, ông Nam khẳng định không trực tiếp chỉ đạo cuộc họp nào để "bàn giải quyết về vấn đề này". Bị cáo cho hay không bao che sai phạm của Công ty SX – XNK và thậm chí còn yêu cầu thanh tra, điều tra việc "mất đất".

Trong vụ án, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc có 2 sai phạm, gây thất thoát hơn 1.745 tỷ đồng. Thứ nhất, việc ông ký quyết định giao các khu đất 43ha và 145ha vào năm 2012 cho Công ty SX – XNK nhưng áp đơn giá năm 2006 khiến Nhà nước "hụt thu" hơn 761 tỷ đồng.

Sai phạm tiếp theo, ông Nam phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty SX – XNK trong đó cho doanh nghiệp này mang 43ha đi góp vốn lập liên doanh. Qua đây, ông vô tình tạo điều kiện để nhóm Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK mang đất đi bán cho doanh nghiệp của đại gia Đặng Thị Kim Oanh, gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng.

Ngày mai (16/5), phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn.

Các bị cáo trong vụ án gồm:

Nhóm 22 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí":

Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương.

Trần Văn Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Huỳnh Công Phát, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Lý Thanh Châu, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Ngô Dũng Phương, cựu Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Nguyễn Thế Sự, cựu Kiểm soát viên Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Đỗ Thị Thanh Thuý, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Hồ Đắc Hiếu, cựu Tổng giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

Phạm Hữu Hiền, cựu Phó giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

Hồ Hoàng Nam, cựu Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

Vũ Thị Lợi, cựu Phó phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thị Kim Liên, cựu Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thái Thanh, cựu Phó phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trần Xuân Lâm, cựu Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương.

Võ Văn Lượng, cựu Chánh VP UBND tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Trúc, cựu Pchủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Quốc Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty BĐS Âu Lạc

Nguyễn Đại Dương (con rể Nguyễn Văn Minh), kinh doanh tự do.

Ba người bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí""Tham ô tài sản":

Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Huỳnh Thanh Hải, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương.

Ba người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm:

Võ Hồng Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Hưng Vượng.

Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý, cùng là cựu Chủ tịch HĐTV công ty Phát Triển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem