Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị mức án bao nhiêu năm tù?

Nhóm PV Tây Bắc Thứ năm, ngày 23/05/2024 12:14 PM (GMT+7)
Sáng nay 23/5, Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục mở phiên toà xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng các đồng phạm trong vụ án khai thác quặng trái phép. Đây là ngày thứ 4 vụ án được đưa ra xét xử công khai tại Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai.
Bình luận 0
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị mức án bao nhiêu năm tù?- Ảnh 1.

Phiên toà xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng các đồng phạm trong vụ án khai thác quặng trái phép. Ảnh: M.X.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Rửa tiền" quy định quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Các bị cáo Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điểu 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, Mai Đình Định, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương, Vũ Đình Thủy bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị mức án bao nhiêu năm tù?- Ảnh 2.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tinh Lào Cai đã đề nghị mức án từ 5-6 tù đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ông Đỗ Doãn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị đề nghị từ 4-5 tù cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: M.X.

Cũng trong sáng nay 23/5, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề nghị mức án từ 5 - 6 tù đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị đề nghị từ 4-5 tù cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoan 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Vịnh, với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2012 - 2015, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại Quyết định số 1915 ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (sau đây viết tắt là Quyết định 1915).

Nhưng trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bản tỉnh Lào Cai mà ký nhiều văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật vi phạm Điểu 65, Điều 67, Điều 82 Luật khoảng sản năm 2010 để Công ty Li La Ma và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản (quặng apatit) tại Khai trưởng 18 thuộc thôn 2, xã Đông Tuyến, thành phố Lào Cai thông qua thực hiện dự án Khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ.

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 974.088 tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700m2, trong đó có 22.674,2m2 năm chồng lẫn vào diện tích Khai trường 18 có trị giá là 312.665.041.400 đồng - 23.278.881.781 đồng (Tiền thuế, phi tài nguyên đã nộp) 289.386.159.619 đồng.

Đối với bị can Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, từ tháng 8 năm 2011 đến 2013 với cương vị là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác tài nguyên môi trường và từ tháng 12/2013 đến năm 2015 với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại Quyết định số1915 của UBND tỉnh Lào Cai. Nhưng trong quá trình thực hiện công việc được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoảng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ngành và ký nhiều văn bản tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép.

Hành vi của bị can đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 806.898 tấn quặng apatit các loại trong phạm vi 37.700m2, trong đó có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 có giá trị 217.296.397.400 đồng - 16.178.390.535 đồng (tiền thuế, phí đã nộp) 201.118.006.865 đồng.

Đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù và ông Lê Ngọc Hưng mức án bị đề nghị là 3-4 năm về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (giám đốc Cty Lilama) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh.

Các bị can còn lại bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù, một số bị can được đề nghị hưởng mức án treo do có nhân thân tốt, có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác...


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem