Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lĩnh án tù chung thân

PVCT Thứ bảy, ngày 28/12/2019 09:03 AM (GMT+7)
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, 9h sáng nay (28/12), Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tổ chức phiên tuyên án vụ Mobifone - AVG.
Bình luận 0

11h30: Sau khi nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo, xét tính chất, mức độ, vai trò của từng người, Hội đồng xét xử đã tuyên:

1. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trong, tù chung thân về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

2. Bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

3. Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên của Mobifone: 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

4. Bị cáo Cao Duy Hải, cựu Tổng Giám đốc Mobifone: 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 10 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

 . Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của AVG: 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

6. Phạm Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông: 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm các bị cáo tại Mobifone và Công ty AMAX cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng:

7. Phan Thị Hoa Mai: 2 năm 6 tháng tù.

8. Hồ Tuấn: 2 năm 6 tháng tù.

9. Phạm Thị Phương Anh: 2 năm 6 tháng tù.

10. Nguyễn Mạnh Hùng: 2 năm 6 tháng tù.

11. Nguyễn Bảo Long: 2 năm 6 tháng tù.

12. Nguyễn Đăng Nguyên: 2 năm tù.

13. Võ Văn Mạnh: 3 năm 6 tháng tù.

14. Hoàng Duy Quang: 3 năm tù.

11h10: Khi nhận định về hành vi phạm tội Nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Bắc Son, thẩm phán - chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu nói: Do bị cáo đã khắc phục xong số tiền đã thu lời bất chính, cùng với nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên không nhất thiết phải áp dụng mức án có khung hình phạt có mức án cao nhất (tử hình).

11h: Sau khi nhận định về hành vi của các bị cáo trong quá trình Mobifone mua AVG, Hội đồng xét xử khẳng định: Bị cáo Nguyễn Bắc Son là người có vai trò quan trọng nhất, là bị cáo đầu vụ trong số các bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

img

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (hàng đầu) tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Hội đồng xét xử cũng nêu ra những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Son, như thành tích trong quá trình chiến đấu, công tác, nhân thân tốt, sức khỏe yếu… Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có văn bản đề nghị xem xét áp dụng chính sách khoan hồng cho bị cáo Son.

10h45: Khi nhận định về hành vi Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: Tính đến ngày 26/12, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp khắc phục toàn bộ (số tiền đã nhận 3 triệu USD). Các bị cáo: Trương Minh Tuấn (nhận 200 nghìn USD), Lê Nam Trà (nhận 2,5 triệu USD), Cao Duy Hải (nhận 500 nghìn USD) đều được gia đình giúp nộp lại toàn bộ khoản tiền đã thu lời bất chính từ Phạm Nhật Vũ từ giai đoạn điều tra.

img

Bên trong hội trường xét xử vụ AVG. Ảnh: TTXVN

9h55: Sau khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu tóm lược lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị hại, lời bào chữa của các luật sư tại tòa, bà chuyển phần trình bày tiếp bản án cho thẩm phán Trương Việt Toàn.

Thẩm phán Trương Việt Toàn đã trình bày phần nhận định của tòa về hành vi phạm tội của từng bị cáo trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG trái pháp luật. Theo đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là người đã quyết định chủ trương, chỉ đạo thực hiện dự án Mobifone mua cổ phần của AVG; đồng ý đưa giao dịch của dự án vào danh mục mật.

Đối với bị cáo Trương Minh Tuấn, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký các quyết định liên quan đến dự án theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son. Trong đó có quyết định số 236 phê duyệt chủ trương dự án Mobifone mua AVG. Bị cáo đồng ý với đề xuất của bị cáo Phạm Đình Trọng, ký văn bản gửi Bộ Công an đưa dự án vào danh mục mật.

Clip dẫn giải các bị cáo.

9h25: 13 bị cáo có mặt, còn bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG) được tòa cho phép vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện.

Trong phần tuyên đọc bản án, Hội đồng xét xử đã nêu lại phần lời khai và bào chữa của các bị cáo, luật sư. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son thừa nhận hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ nhưng không nhớ tiêu vào việc gì và đề nghị được gặp gia đình để động viên khắc phục hậu quả số tiền đã nhận.

Bị cáo Son xin giảm nhẹ cho các bị cáo và xin khoan hồng cho bị cáo Phạm Nhật Vũ vì có công lớn. Gia đình bị cáo Son đã khắc phục 100% số tiền trong những ngày gần đây.

Bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội và đã khắc phục số tiền nhận hối lộ trong quá trình điều tra. Bị cáo Tuấn cũng xin giảm nhẹ cho mình và các bị cáo khác trong vụ án.

img

Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn tại tòa (ảnh TTXVN).

Trong vụ án này có tổng cộng 14 bị cáo bị truy tố. Trước đó trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; tử hình về tội Nhận hối lộ (số tiền đã nhận là 3 triệu USD). Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

img

img

Bị cáo Nguyễn Bắc Son được đưa xuống xe sáng nay (ảnh N.Y).

Bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; từ 8-9 năm tù về Nhận hối lộ (số tiền đã nhận là 200 nghìn USD). Tổng hợp hình phạt chung 14-16 năm tù.

img

Bị cáo Trương Minh Tuấn được dẫn giải đến tòa sáng nay (Ảnh: LK)

Bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng;  16-17 năm tù tội Nhận hối lộ (đã nhận 2,5 triệu USD). Tổng hình phạt 23-25 năm tù.

img

Bị cáo Lê Nam Trà gặp người thân trước khi vào phòng tuyên án (Ảnh LK)

Bị cáo Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) bị đề nghị 4-5 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù tội Nhận hối lộ (đã nhận 500 nghìn USD). Tổng mức án đề nghị là 14-16 năm tù.

Cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Phạm Đình Trọng bị đề nghị 5-6 năm tù; Phạm Thị Phương Anh 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm-2 năm 6 tháng tù; Phan Thị Hoa Mai 3 năm-3 năm 6 tháng tù; Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Võ Văn Mạnh 4-5 năm tù; Hoàng Duy Quang 3-4 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem