“Cứu cánh” của HLV Park Hang-seo liên tục... đá phản lưới nhà

Quốc An Thứ bảy, ngày 13/07/2019 18:10 PM (GMT+7)
Hồ Tấn Tài từng được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung gấp cho VCK Asian Cup 2019 và được đánh giá có thể trở thành một trung vệ “cự phách” của ĐT Việt Nam trong tương lai. Thế nhưng gần đây, cầu thủ 21 tuổi của B.Bình Dương lại liên tục dính “phốt” đá phản lưới nhà.
Bình luận 0

Là thành viên của U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup 2017, nhưng Hồ Tấn Tài lại có xuất phát điểm từ giải Hạng Nhì Quốc gia (khoác áo Bình Định). Phải tới mùa bóng 2018, thần may mắn mới “gõ cửa” Tấn Tài khi được HLV Trần Minh Chiến đem về CLB B.Bình Dương. Tại đội bóng đất thủ, trung vệ sinh năm 1997 này có những bước trưởng thành vượt bậc, nhanh chóng chiếm một vị trí chính thức trong đội hình và thường xuyên có tên trong đội hình U22 lẫn U23 Việt Nam.

img

Trung vệ Hồ Tấn Tài.

Thậm chí tháng 3/2018, Hồ Tấn Tài còn được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách ĐT Việt Nam tham dự chuyến làm khách trên sân Jordan tại lượt trận cuối cùng bảng C - vòng loại Asian Cup 2019. Dù không ra sân phút nào, những đó cũng là cột mốc đáng nhớ đội với tài năng trẻ gốc Bình Đình, đồng thời như một sự khẳng định cho tiềm năng của anh.

Tới VCK Asian Cup 2019, trong bối cảnh Đình Trọng và Lục Xuân Hưng dính chấn thương nặng không thể dự giải, HLV Park Hang-seo một lần nữa đặt niềm tin vào Hồ Tấn Tài trong danh sách ĐT Việt Nam tới UAE. Tuy vậy ở giải đấu này, Hồ Tấn Tài cũng không ra sân phút nào do Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Trọng Hoàng thi đấu quá ổn định.

Phải tới vòng loại U23 châu Á 2020, khả năng của Hồ Tấn Tài mới thực sự được NHM cả nước biết đến. Khi được HLV Park Hang-seo bố trí đá hậu vệ phải trong màu áo U23 Việt Nam, cầu thủ cao 1m80 này đã chơi cực tốt, đá chính cả 3 trận. Trong chiến thắng lịch sử 4-0 trước U23 Thái Lan, anh là tác giả của một đường kiến tạo thành bàn.

Tuy nhiên khi mà tất cả đều tin rằng, sự nghiệp của Hồ Tấn Tài sẽ lên như diều gặp gió, thì trung vệ này lại liên tục dính “phốt”. Cụ thể chỉ trong vòng 1 tháng qua, anh 2 có tới 2 lần đá phản lưới nhà đầy đáng tiếc. Cuối tháng 6 vừa qua, trong trận lượt về bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hồ Tấn Tài đã đá phản lưới nhà trong thế chẳng bị ai kèm. May là trận này, B.Bình Dương chỉ thua PSM Makassar 1-2, qua đó giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2 sau 2 lượt trận).

Mới đây, Hồ Tấn Tài tiếp tục đá phản lưới nhà khi B.Bình Dương làm khách tại sân Thống Nhất của CLB TP.HCM ở vòng 15 V.League 2019, khiến đội khách thua chung cuộc 0-2. Không những vậy, trận này trung vệ gốc Bình Định còn để lại hình ảnh phản cảm bằng pha đá bóng thẳng vào mặt đối phương. Rất may là trọng tài đã nương tay và không đưa ra án phạt nào cả...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem