Cựu chiến binh hạng 3/4 “đánh bại” đói nghèo

Thu Hà Thứ năm, ngày 17/08/2017 06:15 AM (GMT+7)
Được hỗ trợ vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Hà Nam để phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh huyện Kim Bảng đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn, vươn lên thành triệu phú.
Bình luận 0

Tiếp sức cựu binh

Gia đình ông Phan Duy Hưng ở xóm 9, xã Thụy Lôi, đang nuôi 300 gà Ai Cập chuyên cung cấp trứng, 200 gà thịt, 300 con ngan, 16 con lợn sề, 18 con lợn thịt. Ngoài ra, ông Hưng còn thả các loại trắm, chép, trôi… Ông Hưng  cho biết, ông vốn là thương bình hạng ¾. Sau khi ông phục viên, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, sức khỏe giảm sút. Biết chăn nuôi gia súc mang lại hiệu quả kinh tế, nhưng ông không có vốn.

img

Từ chăn nuôi, gia đình cựu chiến binh Phan Duy Hưng  có thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. 

May mắn, năm 2005, nhờ nguồn vốn vay 20 triệu đồng của Ngân hàng CSXH, ông đã đặt nền móng đầu tiên cho trang trại chăn nuôi riêng. Ông đầu tư nuôi lợn, thả gà, lời lãi lứa này, ông lại quay vòng đầu tư ở quy mô lớn hơn. Chỉ 2 năm sau, kinh tế gia đình ông ổn định, con cái có điều kiện ăn mặc, học hành. Năm 2016, ông tiếp tục vay 50 triệu đồng Ngân hàng CSXH từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi ở quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. Hiện nay, nhờ chăn nuôi lợn, gà và cá, gia đình ông Hưng thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

img

Ông Tạ Duy Dương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thụy Lôi cho biết: “Mặc dù chỉ có 2 tổ vay vốn, nhưng dư nợ Ngân hàng CSXH của Hội Cựu chiến binh xã lên tới hơn 3 tỷ đồng với gần 100 hộ vay/200 hội viên, trong đó nợ quá hạn chưa tới 2 triệu đồng. Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đang thực sự phát huy hiệu quả, tiếp sức rất nhiều cho các hội viên Hội Cựu chiến binh”.

img

Tính đến ngày 30.6, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kim Bảng đang thực hiện 8 chương trình tín dụng với dư nợ 261,417 tỷ đồng cho 8.244 hộ vay vốn; tăng so với đầu năm là 11.821 triệu đồng; hoàn thành 98,58 % kế hoạch.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn chính sách, ông Nguyễn Văn Dĩ - Chủ tịch UBND xã Thụy Lôi cho biết, tính đến 30.6.2017 dư nợ toàn xã là 15,4 tỷ, phân bổ cho 12 Tổ Tiết kiệm và vay vốn của 4 tổ chức Hội đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Theo ông Nguyễn Văn Dĩ - Chủ tịch UBND xã Thụy Lôi, Hội Cựu Chiến binh đã mang lại luồng gió mới với tư duy “làm giàu không giới hạn tuổi”, điều này đã tiếp sức rất nhiều cho lớp thanh niên địa phương.

Ủy thác vốn vay hiệu quả

Ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bảng nhấn mạnh: “Đồng vốn từ Ngân hàng CSXH không chỉ mang ý nghĩa nhân văn từ các chủ trương của Đảng, Chính phủ, mà còn thực sự động viên, khích lệ các đồng chí cựu chiến binh tiếp tục cống hiến trên mặt trận kinh tế thời bình. Với 5.929 hội viên, hiện dư nợ của chúng tôi là trên 32,5 tỷ đồng với hơn 2.000 hộ vay. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn để giúp các hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Bà Lê Thanh Huế - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kim Bảng cho rằng, để đồng vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ này có nhiệm vụ giúp ngân hàng trong quá trình bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ và thu lãi theo quy định, hiện hoạt động khá có hiệu quả. Nhờ đó, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đồng vốn phát huy có hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem