Ngân hàng Chính sách - Xã Hội TP.Đà Nẵng: Giúp nông dân thoát nghèo

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 10:37 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội (NHCSXH) TP.Đà Nẵng, nhiều nông dân trên địa bàn đã vượt qua khó khăn về sinh kế, vươn lên làm giàu...
Bình luận 0
Các cấp Hội Nông dân (ND) ở TP.Đà Nẵng bao giờ cũng dành thiện cảm khi nhắc đến NHCSXH. Theo nhiều cán bộ hội, khi hội viên ND của họ gặp khó khăn về sinh kế thì gõ cửa NHCSXH luôn luôn mở.

Ông Phạm Hướng-Chủ tịch Hội ND phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), cho biết rằng, hiện hội viên ND của phường ông đang sử dụng hơn 2 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng CSXH thành phố. Số vốn này được 5 tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý với 140 thành viên vay vốn. Theo ông Hướng, nhờ nguồn vốn này mà các hội viên có điều kiện làm ăn, cải thiện cuộc sống, nhiều người vượt qua cảnh nghèo đói “đeo bám” họ đã nhiều năm.

Bà Trần Thị Phương Lan - Giám đốc NHCSXH TP.Đà Nẵng, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng  cho cán bộ Hội ND tại Trường Cán bộ Hội ND Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên.
Bà Trần Thị Phương Lan - Giám đốc NHCSXH TP.Đà Nẵng, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội ND tại Trường Cán bộ Hội ND Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Phạm Công Tích- hội viên Hội ND xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) kể: Tôi muốn tham gia mô hình nuôi cá trê lai của xã để có thêm thu nhập cho gia đình. Nhưng băn khoăn vì cần nguồn vốn lớn bởi giống cá này tiêu tốn nhiều thức ăn trong khi khả năng gia đình rất hạn chế.

Rất may, NHCSXH huyện Hoà Vang đã đồng ý cho tôi vay một nguồn vốn đúng mức tôi cần, với chi phí mà khả năng tôi chấp nhận được. Đáng quý hơn là nguồn vốn của ngân hàng đã đến đúng lúc tôi cần tăng cường thức ăn cho cá phát triển để kịp chu kỳ thu hoạch. Tôi đã trúng lớn vụ cá này. Nếu nguồn vốn về trễ, cá chậm lớn, tôi thu hoạch muộn, có nguy cơ bị lũ về cuốn đi hết.

Theo Hội ND xã Hòa Khương, toàn xã hiện có 432 hội viên vay vốn NHCSXH, với dư nợ 6 tỷ đồng. Bà con chủ yếu vay để nuôi cá trê lai, các giống cá nước ngọt khác. Nhờ nguồn vốn này, Hoà Khương phát triển được 256ha diện tích mặt nước nuôi cá. Từ đây hàng loạt gia đình nghèo đã thoát nghèo, một số ND từ đây mà khá lên.

Theo Giám đốc NHCSXH TP.Đà Nẵng Trần Thị Phương Lan, chỉ riêng năm 2013 có hơn 20.000 lượt khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Doanh số vay đạt 359 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng (21%) so với năm 2012. Trong đó, cho vay hộ cận nghèo 156 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo 66,5 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn 59 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 43 tỷ đồng; cho vay nước sạch và môi trường nông thôn 10 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 198 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng (bằng 33%) so với 2012, bằng 55% doanh số cho vay.

Tính đến 31.12.2013, có hơn 81.000 khách hàng còn dư nợ, tổng số dư nợ đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng (17%) so với năm 2012. Ngoài ra, năm 2013 ngân hàng triển khai 2 chương trình tín dụng mới là cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23.2.2013 của Thủ tướng Chính phủ và cho vay theo dự án Nippon - mở rộng tiếp cận tài chính đối với người khuyết tật.

Bà Phương Lan cũng cho biết, năm 2013, nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH Đà Nẵng đã góp phần giúp 7.714 hộ thoát nghèo (theo chuẩn của thành phố), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,1% đầu năm xuống còn 6,27% vào cuối năm; tạo việc làm mới cho hơn 30.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp của thành phố xuống 4,45%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 41- 43%.

Tháng 2.2014, tại Hội nghị tổng kết các chương trình tín dụng chính sách năm 2013, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.Đà Nẵng tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phát động thi đua giữa các quận, huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác phấn đấu đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với vốn tín dụng từ NHCSXH, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,6%/tổng dư nợ và không có nợ bị chiếm dụng mới...
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem