Cựu chủ tịch hà nội
-
Theo hồ sơ, con trai cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung là 1 trong 2 người góp vốn ban đầu vào công ty bán Redoxy 3C độc quyền cho TP.Hà Nội.
-
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội sẽ đưa ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đồng phạm ra xét xử trong vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ở phiên xử này, ông Chung có 4 người bào chữa.
-
Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
-
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, hiện ông Nguyễn Đức Chung vẫn sử dụng thuốc bình thường theo quy định còn các điều kiện chăm sóc đặc biệt khác không có.
-
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và đồng phạm trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Vụ án được xét xử kín.
-
Trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, người giúp ông Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vốn không phải là người quen biết, người này có mục đích gì trong vụ giúp ông Nguyễn Đức Chung, đây là câu hỏi cần được giải đáp.
-
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao xác định, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu mật, trong đó 2 lần chuyển 7 tài liệu cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
-
Ngày 26/11, thông tin mà Dân Việt nắm được, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng các đồng phạm trong vụ "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
-
Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã phạm vào tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự. Hình phạt tại điều, khoản trên có mức từ 10 năm đến 15 năm tù.