Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức nhận trách nhiệm đã gây thiệt hại hơn 14,9 tỷ đồng

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 13/06/2024 13:50 PM (GMT+7)
Khai tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã nhận trách nhiệm do không kiểm tra kỹ, đã ký nhiều giấy tờ gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 14,9 tỷ đồng.
Bình luận 0
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức nhận trách nhiệm đã gây thiệt hại hơn 14,9 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức). Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án, các bị cáo có liên quan gồm Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức), Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức), Phạm Vũ Phong (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Nam Phong), Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Thủ Đức), Mai Lệ Quyên (nguyên Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Thủ Đức).

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức nhận trách nhiệm đã gây thiệt hại hơn 14,9 tỷ đồng- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa (trong hình bị cáo Phạm Vũ Phong, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Nam Phong, áo trắng đứng sau bị cáo Quân). Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Lan Anh cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo Phạm Vũ Phong, Trương Thị Bảo Trân ngoài tội danh trên, còn bị xét xử thêm tội "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ". Riêng bị cáo Mai Lệ Quyên bị truy tố tội "nhận hối lộ".

Chiều 13/6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử cựu Giám đốc Bệnh Viện Thủ Đức và các đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong. Cựu Giám đốc Bệnh Viện Nguyễn Minh Quân chịu trách nhiệm người đứng đầu gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 14,9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Vũ Phong (giám đốc Công ty Nam Phong) đã sử dụng pháp nhân của Công ty Nam Phong (không đủ các yêu cầu của nhà thầu) mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, nhận chiết khấu 30%-40%, giao đến Bệnh viện Thủ Đức. Phong còn chuyển tiền cho Lê Trung Nguyên để đưa tổng cộng 997 triệu đồng cho nhân viên bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo Phong khai là người thành lập và điều hành Công ty Nam Phong. Trong đợt dịch Covid -19, bị cáo có điều kiện như xe, chỗ chứa vật tư. Vậy nên, Phong muốn hỗ trợ chống dịch.

"Qua Lê Trung Nguyên (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á), bị cáo biết Bệnh viện Thủ Đức đang cần mua kit test nên đã lấy hàng của Việt Á và làm trung gian giao cho bệnh viện. Mục đích ban đầu, bị cáo không nghĩ đến lợi nhuận mà chỉ bỏ tiền túi ra làm để giúp người dân và làm từ thiện. Thời gian sau, bị cáo bắt đầu nhận chiết khấu 30%-40% và xem đây là cơ chế của Việt Á", bị cáo Phong khai và cho rằng việc chuyển 997 triệu đồng là do Lê Trung Nguyên đặt vấn đề và tự chuyển cho nhân viên bệnh viện. Bị cáo không biết Nguyên chuyển cho ai, chuyển khi nào cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân khai không biết công ty của Phong không có chức năng của nhà thầu và không biết gì về công ty này. Bị cáo Quân nói chỉ làm việc với Công ty Việt Á và tin tưởng các bộ phận đã kiểm tra đầy đủ. Đồng thời, bị cáo Quân xin chịu trách nhiệm với người đứng đầu bệnh viện đã gây thiệt hại hơn 14,9 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lan Anh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Thủ Đức), khai rằng: "Trong thời điểm dịch, bị cáo phụ trách bệnh viện dã chiến, khu cách ly với nhiều việc nên không có thời gian rà soát hồ sơ. Bị cáo chỉ ký với mục đích có đầy đủ trang thiết bị thực hiện tốt việc chống dịch và không tư lợi vì tại thời điểm đó, việc mua kit test rất khó khăn, khan hiếm".

Cáo trạng vụ án thể hiện, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã không kiểm tra trước khi ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng mua bán đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất với nhà thầu là Công ty Nam Phong.

Bản chất việc Bệnh viện Thủ Đức thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Công ty Việt Á và Nam Phong chỉ là hợp thức hóa nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước; không xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu, đấu thầu theo quy định, gây thiệt hại cho bệnh viện gần 15 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lan Anh biết rõ quy định về đấu thầu nhưng vẫn ký 8 hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong mà không kiểm tra lại hồ sơ thầu để mặc hậu quả xảy ra, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức hơn 3,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Lan Anh giúp cho Công ty Nam Phong hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Vũ Phong, mặc dù Công ty Nam Phong không đủ tính hợp lệ với tư cách pháp nhân của nhà thầu, nhưng bị cáo vẫn sử dụng pháp nhân này để thông thầu, gian dối trong đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem