Cựu giám đốc tình báo Đức tiết lộ thỏa thuận bí mật hỗ trợ tấn công Nord Stream

V.N (Theo RT, TASS) Thứ sáu, ngày 16/08/2024 08:29 AM (GMT+7)
Cựu giám đốc tình báo Đức August Hanning tuyên bố rằng Ba Lan có thể liên quan đến vụ nổ Nord Stream và dường như đã có một thỏa thuận bí mật giữa Kiev với Warsaw.
Bình luận 0
Cựu giám đốc tình báo Đức tiết lộ thỏa thuận bí mật hỗ trợ tấn công Nord Stream - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch cơ quan tình báo đối ngoại của Đức August Hanning. Ảnh: Getty Images.


Ba Lan có thể đã liên quan đến các vụ nổ dưới nước làm vỡ các đường ống khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic vào tháng 9/2022, cựu chủ tịch cơ quan tình báo đối ngoại của Đức August Hanning đã tuyên bố. Ông cũng cáo buộc rằng Warsaw đã cố tình cản trở cuộc điều tra của Berlin về sự cố này.

Cho đến nay, không ai nhận trách nhiệm về các vụ nổ. Vụ tấn công đã chấm dứt nguồn cung khí đốt Nga cho Đức qua Nord Stream 1 và làm hỏng đường ống Nord Stream 2 song song nhưng chưa đi vào hoạt động do các vấn đề hành chính của EU.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Die Welt của Đức hôm vào thứ Năm 15/8, ông Hanning cho biết: "Có vẻ như là một nhóm Ukraine đã hoạt động ở đó, theo các phát hiện của cuộc điều tra". Tuy nhiên, ông nói thêm, "điều này tất nhiên chỉ có thể thực hiện được với sự hỗ trợ từ trên đất liền."

"Khi chúng ta nhìn vào bản đồ… rõ ràng là các cơ quan Ba Lan đã tham gia vào đây, và tôi nghĩ không chỉ các cơ quan tình báo… Tôi nghĩ rằng đây là một thỏa thuận giữa những người ở cấp cao nhất ở Ukraine và Ba Lan" - cựu giám đốc tình báo dự đoán.

Ông cáo buộc rằng Warsaw có thể đã cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các kẻ phá hoại nghi ngờ đến từ Ukraine.

Theo Hanning, "đây là những quyết định được đưa ra ở cấp chính trị cao nhất. Và tôi nghĩ rằng đã có một thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Ba Lan Duda để thực hiện cuộc tấn công này".

Ông tuyên bố rằng các cơ quan chức năng Ba Lan đã để một trong các nghi phạm rời khỏi đất nước dù Đức đã yêu cầu Warsaw hỗ trợ bắt giữ người này.

Warsaw "không chính thức thúc đẩy cuộc điều tra. Ngược lại, các phát hiện quan trọng đã bị giữ lại, như tôi đã nghe từ các nguồn điều tra" - Hanning nói với Die Welt.

"Tóm lại, Ba Lan không quan tâm đến sự thành công của cuộc điều tra, và điều này tất nhiên là do Ba Lan đã tham gia mạnh mẽ vào việc chuẩn bị cuộc tấn công này" - cựu quan chức tình báo cấp cao tuyên bố.

Ông kết luận rằng các cuộc tấn công như vậy không xảy ra mà không có sự tham gia lớn của nhà nước, và đi xa đến mức cáo buộc rằng "quân đội Ba Lan và… quân đội Ukraine đã đóng vai trò lớn, cũng như các cơ quan tình báo".

Đáp lại cáo buộc trên, văn phòng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định không biết về thỏa thuận được báo cáo với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để phá hoại các đường ống khí đốt Nord Stream

"Vụ việc đang được Đức điều tra. Ba Lan không nắm rõ các chi tiết của cuộc điều tra" - phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Duda, Wojciech Kolarski, nói với truyền hình Polsat.

Hôm 14/8, đài truyền hình nhà nước Đức ARD, cùng với các báo Suddeutsche Zeitung và Die Zeit, đã đưa tin rằng Ba Lan, mặc dù có các quy định liên quốc gia của EU, đã không phản hồi yêu cầu hợp tác của Berlin sau khi Công tố viên Liên bang Jens Rommel vào tháng 6 đã phát lệnh bắt giữ một công dân Ukraine được xác định là "Vladimir Z". Nghi phạm được cho là một huấn luyện viên lặn sống ở Ba Lan và đã đặt các thiết bị nổ trên đường ống.

Các công tố viên Ba Lan xác nhận rằng họ đã nhận được lệnh bắt giữ, nhưng cho rằng người này không bị giam giữ và đã rời khỏi nước bằng cách vượt qua biên giới Ba Lan-Ukraine, theo Reuters.

Các quan chức Kiev đã công khai phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến việc phá hủy các đường ống.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem