Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì sau khi U18 thua sốc Campuchia

Song Minh Thứ năm, ngày 15/08/2019 20:25 PM (GMT+7)
Chiều nay, U18 Việt Nam đã bất ngờ thua U18 Campuchia 1-2 ở lượt trận cuối bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Với kết quả này, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị loại đầy cay đắng.
Bình luận 0

Trước khi bước vào loạt trận cuối diễn ra chiều nay, U18 Việt Nam ở thế không còn quyết tự quyết. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là phải thắng U18 Campuchia đồng thời chờ những kết quả có lợi từ 2 cặp đấu U18 Malaysia - U18 Thái Lan, U18 Australia - U18 Singapore.

Thực tế, U18 Thái Lan trong tình thế đã bị loại tiếp tục chơi thoải mái để thắng U18 Malaysia. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần thắng U18 Campuchia với kết quả tối thiểu, U18 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp.

img

U18 Việt Nam bất ngờ để thua U18 Campuchia và không thể vượt qua vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Đáng tiếc là sau 90 phút thi đấu, U18 Việt Nam đã để thua chung cuộc 1-2 và bị loại. Người ghi bàn duy nhất cho U18 Việt Nam là Kim Nhật.

Trong khi đó, U18 Campuchia có 2 bàn thắng do công Sieng Chanthea, Thy Lieng.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Kết quả thua Campuchia đúng là gây thất vọng cho người hâm mộ.

U18 Việt Nam hiện nay không có trong đội hình những nhân tố nổi bật và phải thông cảm, chia sẻ với HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong một thế trận chúng ta chủ động đá tấn công, các chân sút lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. U18 Campuchia đá phòng ngự phản công và tận dụng tốt những sai lầm của hàng thủ U18 Việt Nam".

img

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng U18 Việt Nam hiện nay không có những nhân tố nổi bật có thể tạo ra đột biến. Ảnh: I.T

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tâm lý thi đấu là điều U18 Việt Nam cần cải thiện: "Có cảm giác như sức ép phải thắng đã khiến U18 Việt Nam không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình do vấn đề tâm lý. 

Hy vọng trong tương lai, khi được thi đấu nhiều hơn, va chạm nhiều hơn các em sẽ hoàn thiện được khả năng chuyên môn", HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

img

Kim Nhật ăn mừng bàn thắng duy nhất cho U18 Việt Nam trước U18 Campuchia.

Nhìn nhận chung về lứa U18 Việt Nam hiện nay, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: "Về cơ bản, ở độ tuổi này, các em đã định hình được phong cách, khả năng chơi bóng rồi.

Ví dụ như lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... của HAGL trước đây có yếu về thể lực, sức mạnh, nhưng khả năng kiểm soát bóng, kỹ thuật cơ bản rất tốt giúp các em tự tin chơi bóng.

Quang Hải cũng vậy, ở lứa U19 đã chơi rất tự tin rồi. Nhưng rõ ràng mỗi lứa mỗi khác, chúng ta không thể kỳ vọng lứa nào cũng như lứa nào.

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: "Đào tạo trẻ là một quá trình liên tục. Thất bại tại giải U18 Đông Nam Á là bài học bổ ích cho các em.

Chúng ta vẫn tiếp tục đào tạo, phát hiện thêm tài năng cho bóng đá nước nhà. Mục đích cuối cùng là để các em có thể phát huy hết tiềm năng, trưởng thành, cống hiến cho Đội tuyển quốc gia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem