Cựu HLV ĐT Việt Nam tham mưu cho HLV Park Hang-seo đấu U23 Triều Tiên

Đàm Duy - Lê Đức Thứ tư, ngày 15/01/2020 12:40 PM (GMT+7)
20 giờ 15 tối mai, U23 Việt Nam sẽ quyết đấu với U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020. Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin các học trò HLV Park Hang-seo sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tối mai trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok-Thái Lan), U23 Việt Nam (2 điểm/2 trận, hiệu số 0) phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên (0 điểm/2 trận và đã sớm bị loại); đồng thời chờ đợi vận may tới từ cặp đấu còn lại giữa U23 UAE (4 điểm/2 trận, hiệu số +2) và U23 Jordan (4 điểm/2 trận, hiệu số +1) mới biết mình có thể giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020 hay không.

img

HLV Hoàng Văn Phúc mong U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 CHDCND Triều Tiên trong trận đấu tối 16/1. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc - người đang dẫn dắt Sài Gòn FC ở V.League bày tỏ quan điểm:

"Sau 2 trận đã qua, tôi cảm giác U23 Việt Nam vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất. Và hy vọng các học trò HLV Park Hang-seo sẽ đạt tới "điểm rơi" phong độ ở trận quyết định này.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam cần phải cầm bóng tốt hơn thì mới có thể chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại một cách nhuần nhuyễn được.

Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ dùng Triệu Việt Hưng ở vòng tròn giữa sân. Cậu ta "chia bài" khá tốt và có khả năng dứt điểm từ xa, có thể giải quyết bế tắc".

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, không chỉ tuyến giữa mà cả hàng phòng ngự, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo cũng sẽ có sự thay đổi ở đội hình xuất phát:

"Có lẽ đây sẽ là trận đấu Đình Trọng được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Tấn Sinh và Thành Chung. Sự xuất hiện của Đình Trọng ngay từ đầu sẽ mang tới niềm tin cho toàn đội hướng lên phía trước".

Về thế trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng U23 CHDCND Triều Tiên sẽ đá cởi mở, tấn công để giành điểm. U23 Việt Nam cần biết chắt chiu cơ hội để tìm được bàn thắng sớm, mở ra một kết quả tốt:

"Chúng ta không còn quyền tự quyết nên việc cần nhất là tập trung vào trận đấu của mình, giành 3 điểm đã, mà phải cố gắng thắng cách biệt 2 bàn.

Ở trận bên kia, tôi tin U23 UAE và U23 Jordan cũng đá sòng phẳng thôi. Họ cũng muốn giành ngôi nhất bảng để tránh đội đầu bảng C nhiều khả năng là U23 Hàn Quốc", cựu HLV ĐT Việt Nam nhận định.

Chốt lại, HLV họ Hoàng nhấn mạnh: "Tại VCK U23 châu Á 2020 đến lúc này U23 Việt Nam vẫn bất bại. Nếu thắng U23 CHDCND Triều Tiên mà không thể có vé vào tứ kết thì các cầu thủ cũng không có gì phải băn khoăn nhiều.

Quan trọng là họ đã chiến đấu hết mình và tương lai phía trước còn dài, sau U23 là cống hiến trong màu áo ĐTQG nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem