Cựu lãnh đạo IMF lại bị tố cưỡng hiếp nữ nhà báo

Thứ tư, ngày 06/07/2011 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng Giám đốc IMF Strauss-Kahn được trả tự do, ngày 4.7, một nữ nhà báo Pháp lại tuyên bố chuẩn bị khởi kiện ông này vì ý định tấn công tình dục.
Bình luận 0

Nữ nhà văn, nhà báo Pháp tự nhận là bị hại trong vụ án có tên Tristane Banon, 32 tuổi. Banon buộc tội Strauss-Kahn đã cố ý tấn công tình dục khi cô đang cố gắng thực hiện cuộc phỏng vấn Strauss-Kahn tại một căn hộ ở Paris năm 2003.

img
 

Cô Banon kể rằng, hai người đã vật lộn nhau trên sàn nhà và vị lãnh đạo IMF có những hành động khiếm nhã với cô.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên nhật báo L'Express của Pháp, Banon kể rằng: "Khi tôi nhận ra ông ta đang có ý định cưỡng hiếp mình, tôi bắt đầu đá vào chân ông ta. Tôi thật là kinh hãi".

Ông Strauss-Kahn lập tức tuyên bố sẽ kiện ngược Banon vì tội vu cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem