Cứu nạn
-
Lúc 10h50, đại tá Trần Văn Lâm - Sư đoàn phó Sư đoàn 370 Không quân Việt Nam thông tin, Bộ quốc phòng đã quyết định thành lập 2 trung tâm cứu hộ cứu nạn chiếc máy bay Malaysia bị mất tích ngày 8.3.
-
Đây là thông tin từ ông Đinh Việt Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cứu nạn hàng không với PV Dân Việt.
-
Trong thời gian tới, Trung Quốc mong Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện giúp tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời cho phép, tạo điều kiện cho các lực lượng cứu hộ Trung Quốc được tham gia triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
-
Được sự cho phép của lãnh đạo Không quân Việt Nam, trưa nay (9.3), PV Dân Việt đã có mặt trên máy bay Mi 17104 (Sư đoàn 370 Không quân Việt Nam) ghi nhận cuộc tìm kiếm cứu nạn.
-
Theo hình ảnh của thủy phi cơ Cảnh sát biển Việt Nam gửi về thì vật thể này giống như tấm ốp trong của cửa sổ máy bay.
-
Tính đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện dấu vết nào nghi vấn máy bay Malaysia gặp nạn.
-
Ngay đêm 8.3, tàu cứu hộ của Việt Nam sẽ tiếp cận khu vực có dấu vết nghi là vệt dầu loang, ông Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn - thông tin với Dân Việt.
-
Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8.3 cho biết hải quân Mỹ đã đồng ý cử máy bay tới giúp Malaysia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích ở vùng biển gần Cà Mau của Việt Nam.
-
Tối 8.3, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã phát đi thông cáo chính thức đầu tiên liên quan đến chiếc máy bay Boeing của Malaysia bị mất tích ngay trên vùng biển của Việt Nam.
-
Liên quan đến thông tin máy bay Malaysia Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 chở theo 227 hành khách đến từ 13 quốc gia, cùng 12 thành viên phi hành đoàn bị mất tích trên vùng biển chồng lấn, cách đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang 153 hải lý (gần 300 km).