Cứu ngư dân bị đau bụng, cơ thể tím tái ngoài khơi Đà Nẵng

Dương Thanh Thứ ba, ngày 25/10/2016 21:14 PM (GMT+7)
Đang hành nghề trên biển, ngư dân tàu cá Đà Nẵng bị đau bụng dữ dội, cơ thể tím tái, nguy hiểm đến tính mạng, lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời đưa vào bờ cấp cứu.
Bình luận 0

img

Ngư dân Sâm bị đau bụng khi đánh cá ngoài khơi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ để cấp cứu (ảnh: Vietnam MRCC)

Chiều 25.10, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa ngư dân Trần Chánh Sâm (40 tuổi, quê Quảng Nam) bị đau bụng dữ dội khi đang đánh cá ngoài biển vào bờ Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, vào 7h45 cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90484 Ts do ông Nguyễn Tứ Hải làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại vị trí cách Đà nẵng 40 hải lý về hướng Đông Bắc thì thuyền viên Trần Chánh Sâm bị đau bụng dữ dội, đau quặn. Thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC kết nối với Trung tâm y tế 115 Đà Nẵng để triển khai công tác cứu chữa bệnh nhân đồng thời phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu ĐNa 90484 Ts để tổ chức hỗ trợ.

Trên cơ sở thăm khám sơ bộ và theo dõi, theo đánh giá của các bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế 115, nạn nhân có triệu chứng đau bụng quằn quại, cơ thể tím tái, nguy hiểm đến tính mạng, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau đó, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 rời bến đi cứu nạn lúc 10h40.

Sau gần 2h vượt biển, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90484 Ts, chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế và chuyển hướng về Đà Nẵng.

Đến 14h15 cùng ngày, tàu SAR 412 cùng bệnh nhân Trần Chánh Sâm về tới Đà Nẵng an toàn. Bệnh nhân Sâm được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem