Cứu ngư dân hôn mê, tím tái trên biển Hoàng Sa

Đình Thiên Thứ ba, ngày 25/10/2016 14:04 PM (GMT+7)
Ngày 25.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, một ngư dân đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa đã bị hôn mê, người tím tái chưa rõ nguyên nhân cần được đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp.
Bình luận 0

Theo đó, vào lúc 7h45 sáng 25.10, Trung tâm 2 nhận được thông tin tàu ĐNa 90484 do ông Nguyễn Tứ Hải (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ, khi đang hành nghề tại tọa độ 16,44 độ vĩ Bắc - 108,27 độ kinh Đông thuộc vùng biển Hoảng Sa thì bất ngờ thuyền viên Trần Chánh Sâm (40 tuổi, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đau dữ dội và hôn mê, người tím tái.

Trong tình trạng sức khỏe ngư dân Sâm rất yếu, nguy hiểm đến tính mạng, chủ tàu đã yêu cầu cứu trợ nạn nhân khẩn cấp.

img

Tàu SAR 412 cứu ngư dân bị nạn trên biển Hoàng Sa (Ảnh: Đình Thiên).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm 2 lập tức kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân qua hệ thống Icom.

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, tàu SAR 412 mang theo ê kíp y bác sĩ đã rời bến lúc 10h40 ngày 25.10 để tiếp cận tàu cá có ngư dân bị nạn. Đến 12h15, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu ĐNa 90198 và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám cấp cứu và nhanh chóng chuyển hướng về Đà Nẵng cứu tính mạng ngư dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem