Cựu quan chức NATO cảnh báo nguy cấp về chiến trường Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 14/10/2024 20:54 PM (GMT+7)
Tướng Harald Kujat, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nhận định rằng, cứ điểm then chốt của Donbass là Pokrovsk chắc chắn sẽ thất thủ.
Bình luận 0
Cựu quan chức NATO cảnh báo nguy cấp về chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Harald Kujat. Ảnh: Getty Images.

Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ thành phố Pokrovsk quan trọng của Donbass khi hệ thống phòng thủ của thành phố này dần sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga, theo Tướng Harald Kujat.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo và người dẫn chương trình podcast Flavio von Witzleben hôm 13/10, ông Kujat, người từng là chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị của Nga khỏi Donbass thông qua cuộc tấn công Kursk đã thất bại vì Nga không phải cắt giảm cuộc tấn công của mình trong khu vực.

"Ukraine ban đầu dự định… rằng Nga sẽ rút quân chiến đấu trở lại Khu vực Kursk, nhưng giờ đây điều này lại gây bất lợi cho chính họ vì Nga hiện đang trói buộc lực lượng dự bị của Ukraine đang rất cần thiết hiện đang mất tích ở Donbass" - ông cho biết, đồng thời mô tả cuộc tấn công Kursk là một "hành động toàn diện".

Kết quả là, Nga đang dần tiến vào Donbass với tốc độ phù hợp với mong muốn giảm thiểu tổn thất, Kujat nói. Nga đã đạt được những bước tiến gần Pokrovsk, Kujat lưu ý, mô tả thành phố này, nằm cách Donetsk khoảng 50km về phía tây bắc, là "có tầm quan trọng sống còn" do ý nghĩa về mặt hậu cần của nó.

"Ukraine vẫn giữ vững vị trí của mình nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành phố này sụp đổ… Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine rất cấp thiết và ngày càng trở nên cấp thiết hơn, bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính khổng lồ từ phương Tây" - ông nói.

Theo Kujat, xét về mặt này, cuộc xung đột đang có "xu hướng giảm" đối với Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng quỹ đạo này rõ ràng đã tăng tốc. "Nếu không có thỏa thuận chính trị... thì Ukraine sẽ phải chịu thất bại về mặt quân sự", vị tướng này dự đoán.

Khi giao tranh diễn ra dữ dội ở ngoại ô Pokrovsk, các quan chức Ukraine đã nhiều lần mô tả tình hình ở đó là "khó khăn". Một số hãng truyền thông phương Tây cũng cảnh báo rằng việc mất Pokrovsk không chỉ cản trở hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine ở Donbass mà còn giáng một đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế của đất nước, vì khu vực này đóng vai trò là nguồn than chính cho ngành công nghiệp thép và sắt của nước này.

Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ở Donbass trong những tuần gần đây, giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, bao gồm cả thành trì chính Ugledar ở phía nam của mặt trận.

Cả hai khu vực Donetsk và Lugansk ở Donbass đều bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022, cùng với hai vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem