Cứu sống nạn nhân bị vỡ tim, gan

Người lao động Thứ ba, ngày 21/04/2015 08:04 AM (GMT+7)
Bị vỡ tim gan, dập phổi và chảy rất nhiều máu sau khi bị tai nạn giao thông nhưng sau hơn 4 giờ phẫu thuật, anh Linh đã qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0

Chiều 20-4, bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện bệnh nhân Lương Ngọc Linh (SN 1996, ngụ xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã tỉnh và đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

img

Bệnh nhân Lương Ngọc Linh đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt

Trước đó, đêm 19-4, anh Linh được đưa tới cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, da xanh, môi tím tái, khó thở do bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động nhiều bác sĩ tiến hành cấp cứu và chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng kín, tâm nhĩ phải vỡ 3cm, rách màng ngoài tim, phổi dập trào nhiều máu, vỡ gan...

Sau hơn 4 giờ bác sĩ phẫu thuật, hút ra khoảng 1.000 ml máu không đông và 100g máu cục, hiện bệnh nhân đã tỉnh lại và đăng được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem