Cựu Thư ký thứ trưởng Bộ Y tế
-
Luật sư bào chữa cho cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên cho biết, từ khi nhận tội và trong thời gian xét xử, Phạm Trung Kiên thể hiện thái độ ăn năn, hối cải "vô cùng lớn".
-
Theo thống kê, trong vụ chuyến bay giải cứu, 54 bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 128 tỷ đồng và 1,5 triệu USD. Bạn đọc đặt câu hỏi, số tiền các bị cáo nộp lại sẽ được giải quyết như thế nào, người dân có được nhận lại?
-
Để bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế được hưởng khoan hồng, theo luật sư bị cáo cần khắc phục ít nhất 3/4 tài sản nhận hối lộ và phối hợp tích cực với cơ quan chức năng. Ông Kiên là người duy nhất bị đề nghị án tử hình trong vụ chuyến bay giải cứu.
-
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên án tử hình bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời đề nghị điều tra Thứ trưởng Bộ Y tế khi vị này ký các văn bản duyệt chuyến bay giải cứu.
-
Khai về các mảnh đất đã mua bằng tiền nhận hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nói đã bán 2 mảnh, còn 1 mảnh ở Mũi Né chưa bán được.
-
Trong khoảng hơn 9 trang giấy A4 mà cơ quan truy tố diễn giải về hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế thì có đến 8 trang "kể tội" Phạm Trung Kiên – nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế.
-
Lãnh đạo một doanh nghiệp bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cáo buộc đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng để xin cấp phép chuyến bay và "chạy án" trong vụ án chuyến bay giải cứu.
-
Ông Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - nhận hối lộ số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng, nhiều hơn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.