Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Efraim Halevy, người lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Israel trong giai đoạn 1998-2002 cho biết người đứng đầu Hamas Gaza Yahya Sinwar đang “giữ quân bài” và đó là lý do tại sao ông này từ chối các thỏa thuận ngừng bắn.
“Ông ta nắm giữ các quân bài, các con tin, nhưng điều đó chưa đủ – tôi nghĩ ông ta cũng nắm giữ sự sống còn của của lực lượng của Hamas ở một mức độ nào đó. Còn chúng tôi đang phải gánh chịu những mất mát, tất cả đều rất đau đớn", ông Halevy tuyên bố.
Halevy cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc khiến Hamas phải quỳ gối bằng “chiến thắng như vũ bão”.
“Khi mọi chuyện bắt đầu, ông Netanyahu nói rằng chúng tôi sẽ truy đuổi Hamas đến tận cùng thế giới. Bây giờ, ông ấy không lặp lại tuyên bố này nữa”, ông Halevy nhấn mạnh đồng thời cảnh báo Israel không nên tái chiếm Gaza.
“Phải hạn chế tình trạng chiếm đóng. Chúng tôi có đủ trong tay ở Bờ Tây. Tôi nghĩ công thức cho Bờ Tây mà ông ấy (Netanyahu) có không nên là công thức cho bất cứ nơi nào”, ông Halevy tuyên bố và nói rằng ông ủng hộ "công thức" tự trị ở Gaza.
Quân đội Israel hôm qua 10/1 thừa nhận rằng có thêm 9 binh sĩ thiệt mạng ở Gaza, một trong những vụ tử vong lớn nhất trong 24 giờ trong cuộc chiến, nâng tổng thiệt hại của Israel trong khu vực lên 187. Điều này nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ ngày 7/10 lên 560 binh sĩ.
Trước nguy cơ chiến tranh toàn diện với Hezbollah, ông Halevy bình luận rằng, Mỹ sẽ giúp kiềm chế điều này xảy ra.
“Chúng tôi muốn bằng cách nào đó đàm phán gián tiếp với người Iran (vốn hậu thuẫn cho Hezbollah) về những gì sẽ xảy ra ở phía bắc. Tôi nghĩ rằng Iran hiện không mong muốn xảy ra chiến tranh với Israel, bởi vì họ tin và biết rằng nếu gây chiến với Israel, họ phải đối mặt với khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ”, ông Halevy nói.