Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc 'sống sa đọa, mua quan bán chức vì tiền và tình dục'

Minh Nhật (theo SCMP) Thứ sáu, ngày 01/10/2021 13:15 PM (GMT+7)
Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng đồng thời đang phải đối mặt với một phiên tòa vì "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc kỷ luật và pháp luật", truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Bình luận 0
Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc 'sống sa đọa, mua quan bán chức vì tiền và tình dục'  - Ảnh 1.

Chân dung Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc 'sống sa đọa, mua quan bán chức vì tiền và tình dục' đang chờ ngày hầu tòa. Ảnh SCMP

"Tôn Lập Quân chưa bao giờ có bất kỳ đức tin hay lý tưởng thực sự nào... Ông ta nuôi dưỡng những tham vọng bành trướng chính trị và có phẩm chất chính trị cực kỳ tồi tệ”, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã trích dẫn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Bắc Kinh cho biết.

“Để đạt được các mục tiêu chính trị của mình, ông ta đã dùng bất cứ thủ đoạn nào... lập ra các băng nhóm và phe phái, chiếm quyền kiểm soát các bộ phận (an ninh) quan trọng, phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết của đảng và gây nguy hiểm cao độ cho an ninh chính trị (của đảng)”, theo Tân Hoa xã.

Ông Tôn Lập Quân, 52 tuổi còn bị cáo buộc “bí mật sở hữu một lượng lớn tài liệu mật và tham gia vào các hoạt động mê tín trong một thời gian dài”.

Ngoài ra, CCDI cho biết, Tôn còn bị phát hiện "nhận lượng lớn vật phẩm có giá trị" và phân bổ "công việc cho thân hữu".

"Trong một thời gian dài, Tôn sống một cuộc sống sa đọa, nhận những khoản hối lộ khổng lồ và những món quà đắt tiền... Ông ta là một người không có đạo đức, mua quan bán chức vì tiền và tình dục”, nó cho biết.

Theo CCDI, ông Tôn - người bị điều tra suốt 17 tháng kể từ tháng 4 năm ngoái, đã chống lại cuộc điều tra và “không trung thực khai báo tội lỗi của mình" với các nhà điều tra.

Tôn Lập Quân được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng các vấn đề Hong Kong, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Công an vào tháng 12/2017. Ông ta được bổ nhiệm làm Phó Trưởng nhóm cấp cao do Bắc Kinh cử đến thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc vào tháng 2/2020 để giúp ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán vào tháng 3 năm đó, ông Tôn xuất hiện trên truyền hình quốc gia khi báo cáo cho ông Tập về tình hình đại dịch. Nhưng Tôn bị bắt sau đó một tháng.

Tôn Lập Quân là một trong số ngày càng nhiều quan chức Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem