Cựu Thủ tướng New Zealand làm đám cưới sau thời gian dài trì hoãn

V.N (Theo AP) Thứ bảy, ngày 13/01/2024 18:40 PM (GMT+7)
Sau gần 5 năm đính hôn và bị hoãn lại do đại dịch coronavirus, cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã kết hôn với người bạn đời lâu năm Clarke Gayford trong một buổi lễ riêng hôm nay thứ Bảy 13/1.
Bình luận 0
Cựu Thủ tướng New Zealand làm đám cưới sau thời gian dài trì hoãn- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và bạn đời Clarke Gayford tại đám cưới. Ảnh: AP.

Thông tin chi tiết về sự kiện này đã được cặp đôi giữ kín phần lớn, nhưng buổi lễ được cho là đã được tổ chức tại một vườn nho sang trọng ở vùng Vịnh Hawke xinh đẹp, cách thủ đô Wellington của New Zealand 325 km.

Người ta tin rằng chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp cũ trong quốc hội của bà Ardern được mời, bao gồm cả người kế nhiệm Ardern và cựu thủ tướng Chris Hipkins.

Ardern 43 tuổi và Gayford, 47 tuổi, được cho là đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2014 và đính hôn 5 năm sau đó, nhưng do các hạn chế về COVID-19 của chính phủ Ardern khiến số lượng tụ tập giảm xuống còn 100 người, đám cưới dự kiến tổ chức vào mùa hè năm 2022 ở Nam bán cầu đã bị hoãn lại.

"Cuộc sống là vậy," Ardern nói vào thời điểm họ quyết định hủy đám cưới. "Tôi dám nói rằng tôi không khác gì hàng ngàn người New Zealand khác".

Mới 37 tuổi khi trở thành lãnh đạo vào năm 2017, Ardern nhanh chóng trở thành biểu tượng cánh tả toàn cầu. Bà là tấm gương điển hình cho một phong cách lãnh đạo mới và được ca ngợi trên toàn thế giới vì cách xử lý vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở New Zealand cũng như giai đoạn đầu của đại dịch coronavirus.

Năm 2018, Ardern trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ hai được bầu sinh con khi đang giữ chức vụ. Cuối năm đó, bà đưa con gái sơ sinh của mình đến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

New Zealand, dưới thời chính phủ của Ardern, có một số quy định nghiêm ngặt nhất về virus corona trên thế giới, điều này đã thúc đẩy một số cuộc biểu tình trong năm cuối cùng bà làm thủ tướng. Nó cũng dẫn đến những khó khăn gay gắt mà các nhà lãnh đạo New Zealand trước đây chưa từng trải qua.

Ardern đã gây sốc cho người dân New Zealand vào tháng 1 năm 2023 khi bà nói rằng bà sẽ từ chức sau 5 năm rưỡi làm thủ tướng vì bà không còn "có đủ năng lực" để thực hiện công việc một cách công bằng trong một năm bầu cử.

Kể từ đó, Ardern thông báo bà sẽ tạm thời gia nhập Đại học Harvard sau khi được bổ nhiệm vào các vị trí tại Trường Harvard Kennedy. Bà cũng đảm nhận vai trò miễn  phí trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan trực tuyến.

Vào tháng 6, Ardern đã nhận được một trong những danh hiệu cao quý nhất của New Zealand vì đã lãnh đạo đất nước vượt qua vụ xả súng hàng loạt và đại dịch. Bà đã được phong danh hiệu Dame Grand Companion (tạm dịch: Quý bà), nghĩa là bây giờ mọi người sẽ gọi bà là Dame Jacinda Ardern.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem