Cựu Thủ tướng tóc vàng của Ukraine cảnh báo đất nước đang rất bi thảm

V.N (Theo RT) Thứ năm, ngày 28/12/2023 21:05 PM (GMT+7)
Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko nói rằng Ukraine đang đi vào ngõ cụt và đối mặt với thất bại, đồng thời yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cần đưa ra cho đất nước một kế hoạch khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì kế hoạch hiện tại không hiệu quả.
Bình luận 0
Cựu Thủ tướng tóc vàng của Ukraine cạnh báo đất nước đang rất bi thảm - Ảnh 1.

Chính trị gia Yulia Tymoshenko. Ảnh: RT.

"Vâng, hôm nay tất cả chúng ta đều vì chiến thắng, vì Ukraine, vì sự toàn vẹn lãnh thổ", cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko phát biểu trong một video đăng trên mạng xã hội. "Nhưng với những gì đang diễn ra ngày hôm nay, Ukraine sẽ rất khó có thể tiến hành các cuộc chiến tranh kéo dài".

"Vì vậy tôi yêu cầu tổng thống: Hãy đưa ra cho đất nước một kế hoạch B để chúng ta giành chiến thắng" - bà nói.

Tymoshenko không cho biết tầm nhìn của bà về một chính sách thay thế sẽ như thế nào. Cô mô tả tình hình hiện tại là "khó khăn và khá bi thảm" do viện trợ quân sự từ phương Tây giảm, chỉ ở mức "vừa đủ để không bị thua cuộc".

Tymoshenko trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ukraina vào năm 2005, sau cái gọi là "Cách mạng Cam", và lại lãnh đạo chính phủ vào năm 2007-2010. Bà đã bị cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bỏ tù một cách gây tranh cãi. Ông Yanukovich bị lật đổ trong cuộc đảo chính Maidan năm 2014.

Được mệnh danh là 'công chúa khí đốt', bà hiện đứng đầu đảng Tổ quốc đối lập (Batkivshchyna), đảng có 24 ghế trong Verkhovna Rada.

Cựu Thủ tướng cũng đề cập đến đề xuất của Zelensky về việc huy động thêm tới 500.000 quân, tức là mở rộng huy động tới những người rất trẻ, người già cũng như những người khuyết tật.

"Điều đó không giải quyết được vấn đề, nó không hiệu quả và vi hiến," Tymoshenko nói và lưu ý rằng đảng của bà sẽ bỏ phiếu chống lại việc này. Bà nói, thay vì mở rộng quân dịch sang những người 25 tuổi, Kiev nên cử cảnh sát ra mặt trận.

Bà lập luận: "Việc giữ lại (…) hàng trăm nghìn người trong lực lượng an ninh biết đánh mà không đánh là một quan điểm sai lầm".

Theo "nền tảng hòa bình" của Zelensky được nêu rõ vào tháng 11 năm ngoái, mục tiêu của Ukraine là đòi lại đường biên giới năm 1991 và buộc Nga đầu hàng vô điều kiện, đồng thời gia nhập EU và NATO. Một số cố vấn của ông cũng suy đoán rằng Nga sẽ cần phải bị chia cắt.

Moscow đã bác bỏ "nền tảng" của Zelensky là vô nghĩa, đồng thời lưu ý rằng để các cuộc đàm phán với Ukraine bắt đầu, Kiev cần phải công nhận Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson - và tất nhiên, Crimea - là lãnh thổ của Nga.

Vào tháng 3 năm 2014, khi Crimea bỏ phiếu áp đảo để gia nhập lại Nga để đáp lại cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn, Tymoshenko đã bị ghi hình trong một đoạn băng kêu gọi người Ukraine "cầm súng của chúng tôi và giết đi, giết những người Nga chết tiệt đó". 

Bà tranh cử tổng thống vào năm 2019 chống lại tổng thống Pyotr Poroshenko lúc đó, nhưng đứng thứ ba sau Zelensky – một diễn viên không có kinh nghiệm chính trị – tham gia cuộc đua với lời hứa hẹn hòa bình.

Trong khi đó tờ Politico của Mỹ dẫn lời một số nguồn tin giấu tên cho biết, Mỹ và EU đã từ bỏ mục tiêu "chiến thắng toàn diện" của Ukraine trước Nga để chuyển sang một giải pháp thương lượng có thể nhượng lại một số lãnh thổ cho Moscow.

Về mặt công khai, cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều khẳng định không có thay đổi chính thức nào về chính sách. 

Song theo nguồn tin của Politico, các quan chức Mỹ và châu Âu hiện đang "thảo luận về việc tái triển khai" quân đội Ukraine khỏi cuộc phản công "gần như thất bại" và chuyển sang thế phòng thủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng hứa sẽ hỗ trợ Ukraine "miễn là cần thiết", nhưng giờ đây thay vào đó lại nói "miễn là chúng tôi có thể". Với nguồn tài trợ viện trợ bổ sung bị kẹt ở Quốc hội, chính phủ Mỹ đang thúc đẩy việc "hồi sinh nhanh chóng" ngành công nghiệp quân sự của Ukraine.

Người phát ngôn giấu tên của Nhà Trắng nói với Politico rằng các cuộc đàm phán luôn là mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Ukraine và rằng tất cả viện trợ cho Kiev đều nhằm mục đích trao cho nước này "bàn tay mạnh nhất có thể khi điều đó xảy ra".

Theo Politico, ông Biden muốn có lệnh ngừng bắn ở cả Ukraine và Trung Đông, vì việc ông tán thành cuộc tấn công của Israel ở Gaza đang "khiến ông phải trả giá bằng sự ủng hộ" của các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ và ông muốn "tránh những tin tức xấu trong năm bầu cử".

Politico lưu ý rằng ông Biden "dường như không thể giành lợi thế lợi thế" trước Nga sau gần hai năm tuyên bố ủng hộ hoàn toàn mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn của Tổng thống Zelensky.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem