Cựu trùm FBI cảnh báo đáng sợ về những người ủng hộ ông Trump

Tuấn Anh (Theo Dailystar) Thứ ba, ngày 19/01/2021 10:34 AM (GMT+7)
Cựu trùm FBI James Comey cảnh báo những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có xu hướng cực đoan hóa, là mối đe dọa đáng kể trước khi tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.
Bình luận 0
Cựu trùm FBI cảnh báo đáng sợ về những người ủng hộ ông Trump - Ảnh 1.

Cựu trùm FBI James Comey.

Cựu trùm FBI James Comey đã cảnh báo rằng những người ủng hộ Donald Trump đã bị cực đoan hóa giống như các thành viên của các nhóm IS hay Al Qaeda.

Ông nói rằng những người này gây ra một "mối đe dọa đáng kể", với "có thể hàng chục nghìn" người được trang bị và rải khắp nước Mỹ.

Ông Comey cũng tuyên bố luận tội là con đường đúng đắn đối với ông Trump.

Ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị luận tội hai lần khi còn đương nhiệm vì cáo buộc những tuyên bố ông đã kích động cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi đầu tháng.

Theo ông Comey, những người ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng hòa nghĩ rằng họ "đứng về phía các thiên sứ để đòi sự công bằng".

Cựu giám đốc FBI nói với Times Radio: "Chúng tôi có một mối đe dọa đáng kể hiện tại và trong tương lai, bởi vì chúng tôi có hàng nghìn, có thể hàng chục nghìn người trên đất nước này đã bị cực đoan hóa. Do đó, việc tìm ra cách đối phó với mối đe dọa đó sẽ tiêu tốn việc thực thi pháp luật trong tương lai gần."

Tuy nhiên, ông Comey cũng đánh giá rằng người dân Mỹ sẽ được an toàn trước các sự kiện công cộng bởi an ninh Mỹ có thể ngăn chặn được những mối đe dọa này.

Ông Comey, 60 tuổi, đã bị Tổng thống Trump sa thải năm 2017 trong khi FBI đang điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem