Cựu tuyển thủ Đỗ Mạnh Dũng lý giải pha mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 12/06/2021 10:55 AM (GMT+7)
Cựu trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Mạnh Dũng cho rằng, có lẽ do đã lâu Đoàn Văn Hậu mới trở lại nên anh gặp vấn đề trong tình huống bị thổi phạt đền.
Bình luận 0

"Tôi mừng vì Đoàn Văn Hậu đá tốt 90 phút"

Phút 70 trận đấu với Malaysia đêm 11/6 trên sân Al Maktoum (UAE), Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với chân sút gốc Brazil Guilherme de Paula trong vòng cấm.

Từ chấm 11m, chính Guilherme de Paula đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Rất may sau đó ĐT Việt Nam vẫn cho thấy chủ động trong lối chơi, đặc biệt khi HLV Park Hang-seo đưa Văn Toàn vào sân thay Trọng Hoàng phút 78.

Cựu tuyển thủ Đỗ Mạnh Dũng lý giải pha mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Hoàng Đức đã chơi hay khi được HLV Park Hang-seo tin dùng ở trận gặp Malaysia đêm 11/6.

Phút 81, Văn Toàn đang mang về quả phạt đền để đội trưởng Quế Ngọc Hải ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 xứng đáng cho ĐT Việt Nam trước Malaysia.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, cựu tuyển thủ Việt Nam và Thể Công Đỗ Mạnh Dũng - người đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel nói: "Điều tôi mừng nhất là Đoàn Văn Hậu đã trở lại và đá tốt 90 phút trước Malaysia.

Tình huống cậu ta mắc lỗi dẫn tới phạt đền có thể là do quá lâu mới trở lại đá chính một trận quốc tế quan trọng nên cảm giác không gian, kiểm soát người chưa được tốt thôi.

Tôi tin Văn Hậu sẽ sớm đạt được phong độ tốt nhất và còn phát triển hơn nữa khi em còn trẻ, vẫn nằm trong độ tuổi U22".

Cựu tuyển thủ Đỗ Mạnh Dũng lý giải pha mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu đá đủ 90 phút trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Ảnh: khoahocdoisong.vn

Nhìn nhận chung về hàng thủ ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Thể Công nhận định: "Hàng thủ Việt Nam lúc này đã quy tụ những cầu thủ xuất sắc rồi. Các cầu thủ đã chơi với nhau một thời gian dài như Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng đều gắn bó, rất hiểu ý, hỗ trợ, bọc lót cho nhau và đặc biệt tuân thủ đấu pháp HLV Park Hang-seo rất tốt.

Tôi rất tin tưởng vào sự chắc chắn của hàng thủ ĐT Việt Nam lúc này".

"ĐT Việt Nam có thể thắng UAE"

Sau trận thắng Malaysia 2-1, ĐT Việt Nam (17 điểm/7 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +9) tiếp tục dẫn đầu bảng G.

Trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng với UAE (15 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +15) tối 15/6 tới, chỉ cần hòa là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có vé đi tiếp tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - điều mà trong quá khứ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đạt tới.

Cựu tuyển thủ Đỗ Mạnh Dũng lý giải pha mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu - Ảnh 3.

Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng bày tỏ sự tin tưởng hàng thủ ĐT Việt Nam với 2 cậu học trò Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng ở CLB Viettel.

Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam Đỗ Mạnh Dũng thể hiện niềm tin: "Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam đang có chiều sâu lực lượng. Các cầu thủ đá chính và dự bị có năng lực tương đương nhau và đều có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội vào sân.

Chúng ta hoàn toàn chủ động trong lối chơi của mình. Phòng ngự chủ động, chắc chắn, tấn công có mảng miếng rõ ràng, sắc nét.

Trận vừa qua, Malaysia cũng chơi tốt nhưng ĐT Việt Nam một lần nữa đã chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á của mình".

Chốt lại, cựu danh thủ thuộc "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam cùng thời với Vũ Công Tuyền, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, Nguyễn Đức Thắng... dự đoán:

"Tôi có niềm tin rất lớn vào ĐT Việt Nam hiện nay. Gặp UAE, họ phải thắng lại có ưu thế sân nhà, khán giả nhà nên sẽ đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ.

Nếu ĐT Việt Nam vẫn chơi phòng ngự chặt, phát huy được những pha phản công nhanh, nhuần nhuyễn, sắc sảo thì sẽ có cơ hội thắng họ.

Tôi lưu ý là chúng ta không nên có tư tưởng, trông chờ vào việc thủ hòa như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần tiếp tục chủ động trong lối chơi và hướng tới 3 điểm trước UAE".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem