HLV Phan Thanh Hùng: "Malaysia hay, nhưng ĐT Việt Nam hoàn hảo!"

Song Minh Thứ bảy, ngày 12/06/2021 09:55 AM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng khẳng định ĐT Việt Nam đã có bước tiến về bản lĩnh thi đấu, qua đó khiến Malaysia phải nhận trái đắng đêm 11/6.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam quá hoàn hảo"

Trong trận đấu đêm 11/6, ĐT Việt Nam đã đá bại Malaysia 2-1 nhờ các pha lập công của tiền đạo Tiến Linh, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Đây là chiến thắng thứ 4 trong số 5 trận gặp Malaysia của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo (trận hòa duy nhất với kết quả 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Malaysia).

Kết quả này cũng giúp ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm/7 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +9. 

HLV Phan Thanh Hùng: "Malaysia hay, nhưng ĐT Việt Nam hoàn hảo!" - Ảnh 1.

Trọng Hoàng chơi quá hay bên hành lang phải của ĐT Việt Nam, khiến Sumareh bên phía Malaysia "tịt ngòi". Ảnh: VFF

Bám đuổi ngay sau ĐT Việt Nam là UAE với 15 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +15. Ngày 15/6 tới, ĐT Việt Nam và UAE sẽ phân cao thấp trong trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng G, qua đó giành quyền đi tiếp tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chỉ cần có điểm là ĐT Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu không may trắng tay, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhìn lại trận thắng Malaysia 2-1 đêm 11/6, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng - người hiện dẫn dắt SHB.Đà Nẵng ở V.League chia sẻ:

"Malaysia đã cho thấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với ĐT Việt Nam bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ đi tiếp.

Họ chủ động đá mở rộng ra 2 cánh với mục đích khiến ĐT Việt Nam phải tiêu tốn nhiều thể lực. Nhưng HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phương án này khi bố trí Đoàn Văn Hậu (trái), Trọng Hoàng (phải) quán xuyên 2 biên cực tốt, tranh chấp hiệu quả.

Thêm vào đó, ĐT Việt Nam lại sớm có bàn mở tỷ số khiến Malaysia vốn đã ở thế khó lại càng khó hơn".

HLV Phan Thanh Hùng: "Malaysia hay, nhưng ĐT Việt Nam hoàn hảo!" - Ảnh 2.

HLV Phan Thanh Hùng thời điểm dẫn dắt ĐT Việt Nam năm 2012.

Trước một Malaysia khá chủ động trong lối chơi cùng sự điềm tĩnh đáng nể, ĐT Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh, đẳng cấp của đội bóng số 1 Đông Nam Á khi bình tĩnh đáp trả với những pha phản công sắc sảo:

"Các cầu thủ đã cho thấy bản lĩnh, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi tập thể. ĐT Việt Nam đang vận hành quá trơn tru, cầu thủ đá chính cũng như dự bị có trình độ chuyên môn đồng đều và bất kỳ ai cũng sẵn sàng ra sân, có thể đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đề ra.

Tôi không muốn bình luận thêm về cách bố trí đội hình xuất phát cũng như sự thay đổi người của HLV Park Hang-seo. Kết quả, chiến thắng đã nói lên sự hợp lý và chính xác trong cách dụng binh của ông", HLV Phan Thanh Hùng nói.

"ĐT Việt Nam có thể đá bại UAE"

Nói về 2 tình huống thổi phạt đền của trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng đó đều là những tình huống nhận định đúng, thổi phạt 11m đối với Đoàn Văn Hậu và Brendan Gan (Malaysia):

"Chúng ta đã thắng 2-1 xứng đáng với bàn thắng quyết định của Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền. Quan sát ĐT Việt Nam thi đấu, tôi thấy mọi thứ tốt quá rồi, không có gì để góp ý thêm.

Trận đấu với Malaysia, ngoại trừ tình huống bị thổi phạt đền thì hàng thủ Việt Nam chơi rất chắc chắn. Thủ môn Tấn Trường cũng thể hiện được phong độ, kinh nghiệm dày dạn trong khung gỗ".

HLV Phan Thanh Hùng: "Malaysia hay, nhưng ĐT Việt Nam hoàn hảo!" - Ảnh 3.

Tiến Linh đang "nhả đạn" đều đặn trong màu áo ĐT Việt Nam và hy vọng sẽ tiếp tục "xé lưới" UAE ở trận "chung kết" bảng G vòng loại thứ 2 World Cup tối 15/6 tới. Ảnh: VFF

Sau những kết quả như ý trước Indonesia (thắng 4-0), Malaysia (2-1), ĐT Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất là UAE ở trận "chung kết" ngày 15/6 tới.

Trận lượt đi tối 14/11/2019 trên sân Mỹ Đình, Tiến Linh đã lập siêu phẩm sút xa giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 1-0.

Phía trước, thầy trò HLV người Hà Lan Bert van Marwijk khát khao trả nợ, đặc biệt khi 2 chân sút của họ là Ali Ahmed Mabkhout và Fabio Lima (tiền đạo nhập tịch gốc Brazil) đang có phong độ ấn tượng, "nhả đạn" liên tiếp trong những chiến thắng trước Malaysia (4-0), Thái Lan (3-1) và Indonesia (5-0).

"Trận đấu với UAE, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa là đạt mục tiêu. Nếu ĐT Việt Nam cứ chơi tốt như trận gặp Malaysia thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể có điểm trước UAE.

Thậm chí, khi UAE nôn nóng đẩy cao đội hình, họ có thể sẽ phải trả giá với những pha phản công được rèn giũa rất kỹ của ĐT Việt Nam suốt thời gian qua", HLV Phan Thanh Hùng nhận định

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem