Đá bại Hải Phòng, HLV Hà Nội FC nói cách dùng Đoàn Văn Hậu

Song Minh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 22:10 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã thắng đội khách Hải Phòng 1-0 ở vòng 10 V.League 2020. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự hứng khởi khi đã giành được 3 điểm có ý nghĩa giải tỏa tinh thần sau chuỗi trận không như ý.
Bình luận 0

Trước khi bước vào vòng 10 V.League 2020, Hà Nội FC được 12 điểm đang đứng giữa bảng tổng sắp. Một khó khăn khác là lực lượng đội bóng Thủ đô sứt mẻ nghiêm trọng khi nhiều trụ cột dính chấn thương buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Đá bại Hải Phòng, HLV Hà Nội FC nói cách dùng   Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Quang Hải chưa đạt 100% thể trạng nhưng vẫn phải đá chính ngay từ đầu khi Hà Nội FC đang gặp khó khăn về lực lượng. Ảnh: Hải Đăng

Tối nay, Hà Nội FC xuất phát với bộ đôi trung vệ trẻ Đậu Văn Toàn - Bùi Hoàng Việt Anh; tuyến trên Văn Quyết, Đức Huy không có phong độ cao nhất và sự uyển chuyển trong cách chơi tấn công đã không được phát huy.

Lối chơi áp sát quyết liệt của Hải Phòng đã giúp họ giữ sạch lưới hết hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC gia tăng sức ép và trong một phút xuất thần của ngoại binh Rimario, họ đã có bàn thắng duy nhất để giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

HLV Chu Đình Nghiêm vui mừng với chiến thắng 1-0 có nghĩa giải tỏa trước đội khách Hải Phòng tối nay. Ảnh: Hải Đăng

HLV Chu Đình Nghiêm vui mừng với chiến thắng 1-0 có nghĩa giải tỏa trước đội khách Hải Phòng tối nay. Ảnh: Hải Đăng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng cộng với tâm lý cũng bị ảnh hưởng sau chuỗi trận không đạt được kết quả như ý.

Hôm nay, Đức Huy, Quang Hải chưa đạt 100% thể trạng nhưng vẫn phải đá chính ngay từ đầu vì mục tiêu chung.

3 điểm giành được trước Hải Phòng giúp chúng tôi giải tỏa rất nhiều và hy vọng thời gian tới mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, sau hiệp 1 thi đấu khá căng cứng, ông đã nhắc các học trò cố gắng chơi thật thoải mái và điều gì phải đến đã đến.

"Phía trước, mục tiêu của chúng tôi là vào tốp 8 sau khi giai đoạn 1 khép lại. Sang giai đoạn 2, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từng trận trước khi nghĩ tới việc bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch V.League", HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ.

Trước câu hỏi của phóng viên về kế hoạch sử dụng Đoàn Văn Hậu khi cầu thủ này trở về nước thời gian tới sẽ và được đăng ký thi đấu giai đoạn 2 V.League 2020, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra lạc quan:

"Đoàn Văn Hậu là cầu thủ giỏi và chúng tôi đã dùng cậu ta ở nhiều vị trí hậu vệ cánh, trung vệ... Có Văn Hậu trong đội hình, chúng tôi cũng có thêm nhiều phương án tấn công từ những tình huống bóng bổng, sút xa.

Sự bổ sung của Đoàn Văn Hậu lúc này là rất cần thiết khi lực lượng của Hà Nội FC đã bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương".

Sau khi kết thúc vòng 10, Hà Nội FC (15 điểm) tạm đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp. Vòng 11, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách quan trọng gặp TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem