Đã có kết quả xét nghiệm người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440

Đông Thịnh Thứ sáu, ngày 01/01/2021 12:29 PM (GMT+7)
Người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1440 xuống xe ở quận Tân Phú, TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Bình luận 0

img

Lực lượng chức năng phong tỏa một phần chung cư ở quận 5, nơi bệnh nhân 1451 sinh sống

Sáng 1/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh “chui” cùng bệnh nhân 1440 ở Tân Phú và 23 người tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó, chiều 31/12/2020, HCDC phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 được xe đưa xuống tại quận Tân Phú.

Đến hơn 22h, lực lượng công an đã tìm được người này và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Người phụ nữ này cùng với 2 đối tượng khác nhập cảnh trái phép cùng nhóm 6 người đã được cách ly y tế (trong đó có 4 trường hợp nhiễm bệnh là BN 1440, 1451, 1452, 1453).

Trong nhóm 3 người này, một người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại địa phương; một người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Cả 2 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem