Đã đến lúc bầu Đức giải thoát cho "Ronaldinho Việt Nam"?

Tú Phạm Thứ ba, ngày 09/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Rất nhiều ngôi sao của HAGL, đặc biệt là Nguyễn Tuấn Anh đang lãng phí tài năng ở đội bóng phố Núi.
Bình luận 0

Tâm điểm vòng 3 V.League là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và HAGL. Thế nhưng, đây không phải là trận đấu hấp dẫn như kỳ vọng.

Hà Nội FC chơi vượt trội trước HAGL và thắng dễ với tỷ số 3-0. Những gì diễn ra ở SVĐ Hàng Đây cho thấy HAGL quá yếu đuối.

Đã đến lúc bầu Đức giải thoát cho "Ronaldinho Việt Nam"? - Ảnh 1.

Tuấn Anh chơi nổi bật ở SVĐ Hàng Đẫy.

Trước đó, đội bóng phố Núi từng thể hiện bộ mặt bạc nhược ở trận thua Nam Định ở Cúp QG. Ba trận gần nhất, HAGL thua 2 và hòa 1.

Đội bóng phố Núi thua tâm phục khẩu phục trước Nam Định và Hà Nội FC. Ngoài ra, HAGL còn để hòa (3-3) rất đáng trách khi dẫn trước Viettel 2 bàn. Những gì diễn ra cho thấy HAGL vẫn chỉ là đội bóng đủ sức trụ hạng.

Ở những trận kể trên, đặc biệt trước Hà Nội FC, Tuấn Anh là cầu thủ chơi tốt nhất. Đây là lý do vì sao sau trận, HLV Lee Tae-hoon vẫn hết lời khen ngợi cầu thủ người Thái Bình.

Tương tự, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đánh giá rất cao Tuấn Anh. Theo ông Hải, Tuấn Anh chơi như thể Pirlo và là cầu thủ đá hay nhất HAGL ở trận thua Hà Nội FC.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Tuấn Anh xuất sắc. Tuy nhiên, một mình ngôi sao 25 tuổi không thể vực dậy tập thể yếu kém của HAGL.

Đây là năm thứ 5 Tuấn Anh chơi cho đội 1 HAGL. Sau những gì đã diễn ra, có thể khẳng định HAGL sẽ trải qua một mùa giải trắng tay nữa. Đồng nghĩa với việc Tuấn Anh tiếp tục trắng tay.

Tuấn Anh được coi là một trong những tài năng lớn nhất bóng đá Việt Nam. HLV Wenger từng nhận xét Tuấn Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ông từng chứng kiến. Cựu HLV Arsenal còn cho rằng Tuấn Anh sẽ là trụ cột của bóng đá Việt Nam và đưa "Rồng vàng" vươn tầm thế giới.

Đã đến lúc bầu Đức giải thoát cho "Ronaldinho Việt Nam"? - Ảnh 2.

Tuấn Anh cần một môi trường lớn hơn để phát huy tài năng. Ảnh: Sport 5

HLV Wenger đã đúng bởi Tuấn Anh hiện là trụ cột của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ngôi sao người Thái Bình vẫn chưa đưa "Rồng vàng" vươn tầm thế giới. Tuấn Anh cũng chưa thể vươn tầm thế giới vì không có một bệ phóng đủ tốt.

Xét về tài năng, Hùng Dũng và Quang Hải có xuất phát điểm thua kém Tuấn Anh. Tuy nhiên, nhờ thi đấu ở một tập thể mạnh là Hà Nội FC, bộ đôi này đã vươn tầm trở thành cầu thủ hàng đầu Việt Nam. Cả hai đã giành QBV Việt Nam 2 năm gần nhất.

Với tài năng của mình, Tuấn Anh cũng xứng đáng giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi sẽ khó có được điều đó nếu tiếp tục gắn bó với HAGL.

Chuyên gia Lê Thụy Hải cho rằng bầu Đức nên cho Tuấn Anh đi để anh phát triển sự nghiệp. HLV Lê Thụy Hải nói đúng. Đã đến lúc bầu Đức nên giải thoát cho Tuấn Anh thay vì kìm hãm "Ronaldinho Việt Nam" ở HAGL. Tương tự, bầu Đức nên làm điều đó với Văn Toàn và Minh Vương…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem