Dã man

  • Đã gần 10 ngày trôi qua kể từ khi con trai mình là Trần Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng bị những kẻ lạ mặt hành hung dã man tại khách sạn Pearl River nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, bà Đào Thị Kim Thư (52 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) đã bức xúc lên tiếng với NTNN/Dân Việt.
  • Đ.T.O., bé gái 14 tuổi ở Thanh Hóa, được người thân phát hiện bị đánh rất dã man, nằm bất động bên vũng máu trước sân vào tối qua 11.10 với nhiều vết thương nặng vùng đầu và mặt.
  • Ngày 7.10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền) về hành vi “giết người”.
  • Chiều 29.9, bé Trần Thị Kim Ngân (SN 2011), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập dã man, đã được xuất viện. Các thương tích của bé Ngân đã được điều trị bình phục và cô bé có thể trở về với người thân bên mình.
  • Theo dõi thấy người vợ đã ly thân từ lâu có qua lại với người đàn ông khác, Cường đã nổi máu điên của kẻ từng mang trọng tội giết người, bắt trói vợ lại đánh đập rồi dùng dao xẻo một mảng thịt lớn ở "vùng kín" của vợ. Vụ "hành hình" dã man này xảy ra trong ngôi nhà trọ tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào đêm 25.9.
  • Chỉ vì nghi ngờ ăn trộm gà tre, đám trai làng đã bắt giữ 4 em bé, hành hung dã man, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý các em.
  • Sáng ngày 26.9, trao đổi với PV, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP. Vinh sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập) qua khai thác ban đầu, nghi can này thừa nhận có đánh đập cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh).
  • Khi những người bảo vệ rừng dựng lán để nghỉ qua đêm thì một nhóm người nói giọng Bắc ập đến dùng dao, rựa khống chế. Hai người đàn ông bị nhóm côn đồ dùng dây trói ngược lên cây, rồi dùng rựa và gậy đánh mạnh cho đến khi 2 bảo vệ bất tỉnh.
  • Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 4.9, tại khu vực Cầu Đen thuộc thôn Hợp Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Nạn nhân là chị Phạm Thúy Hương, SN 1981, quê quán ở huyện Kim Thành (Hải Dương), hiện đang thuê nhà của ông Nguyễn Thế Thuận (chủ tịch xã Đặng Cương) làm điểm tập kết gà mang đi bán đã bị sát hại hàng chục nhát dao vào người, gây tử vong.
  • Dư luận vẫn chưa thể quên hình ảnh cậu bé 14 tuổi Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ, đánh đập bầm dập, thương tích đến gần 67% vào năm 2010. 4 năm sau, không ngờ, chính cậu bé này lại khiến nhiều người phẫn nộ khi có hành động ngược đãi bố mẹ của mình.