Đà Nẵng: Cách ly theo kiểu "niêm phong", "rào cứng bằng sắt", địa phương nói gì?

Diệu Bình Thứ hai, ngày 10/01/2022 13:31 PM (GMT+7)
Nhiều ý kiến cho rằng, địa phương đang quá cứng nhắc trong việc thực hiện cách ly tại nhà đối với các F trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch Covid-19 như hiện nay.
Bình luận 0

Ngày 9/1, Đà Nẵng ghi nhận 433 ca mắc Covid-19, với số ca mắc Covid-19 tăng cao mỗi ngày, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cường tổ chức cách ly theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, xét nghiệm nhanh, thiết lập phong tỏa hẹp nhất có thể, đảm bảo yêu cầu kiểm soát, phòng chống Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Trước việc nhiều nơi bị giăng dây, dựng rào cách ly, nhiều ý kiến cho rằng, nhiều nơi đang quá cứng nhắc trong việc thực hiện cách ly tại nhà đối với các F trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch Covid-19 như hiện nay.

Đà Nẵng: Cách ly theo kiểu "niêm phong", "rào cứng bằng sắt", địa phương nói gì? - Ảnh 1.

Đà Nẵng tổ chức cách ly theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, xét nghiệm nhanh, thiết lập phong tỏa hẹp. Ảnh: D.B

Vừa qua, phản ánh trên mạng xã hội, nhiều người dân tỏ ra không đồng tình với cách làm của địa phương khi tổ chức cách ly các F tại nhà cứng nhắc theo kiểu "niêm phong", "rào cứng bằng sắt" tại một ngôi nhà thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Liên quan đến trường hợp cách ly "rào cứng bằng sắt", ông Huỳnh Thanh Dũng (tổ trưởng tổ dân phố 37, phường Nại Hiên Đông) xác nhận, trường hợp này xảy ra trên địa bàn phường.

Đà Nẵng: Cách ly theo kiểu "niêm phong", "rào cứng bằng sắt", địa phương nói gì? - Ảnh 2.

Một nhà trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức cách ly theo hình thức "rào cứng bằng sắt". Ảnh: D.B

Lý giải về việc tổ chức cách ly theo hình thức "rào cứng bằng sắt", ông Huỳnh Thanh Dũng cho hay, đây là trường hợp đặc biệt mà địa phương phải áp dụng biện pháp cách ly khác với các trường hợp khác.

"Gia đình ông N.T có vợ là F0 (đã đi cách ly), hiện trong nhà có 4 F1. Ngay sau khi nhận thông tin, địa phương đã tổ chức cách ly các F1 tại nhà. Tuy nhiên, trong qua trình thực hiện cách ly, các F1 đã không tuân thủ cách ly theo quy định. Địa phương buộc phải sử dụng biện pháp mạnh là sử dụng rào sắt để chắn trước cửa nhà này. Đây là trường hợp duy nhất phải thực hiện cách ly theo biện pháp này tại tổ", ông Dũng nói.

Đà Nẵng: Cách ly theo kiểu "niêm phong", "rào cứng bằng sắt", địa phương nói gì? - Ảnh 3.

Phường Nại Hiên Đông cách ly trong phạm vi hẹp. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV Dân Việt, bà M (sống cạnh nhà ông N.T) chia sẻ: "Tôi hoàn toàn đồng ý với làm của lực lượng chức năng. Việc làm này nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho các hộ dân xung quanh khu vực".

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, thời gian qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng cao, địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định.

Đối với các gia đình có ca mắc Covid-19 đủ điều kiện để cách ly tại nhà, địa phương thực hiện giăng dây mềm, dán bảng thông báo trước cổng.

"Đối với một số hộ gia đình F1 tại chung cư, lực lượng có giăng dây trước cửa. Việc này có thể gây phản cảm đối với một người nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh thì không còn cách nào khác. Thời gian tới, địa phương đang nghiên cứu cách làm phù hợp hơn", ông Hải thông tin.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho hay, vì không có lực lượng giám sát như trước đây nên ý thức của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem