Đà Nẵng: Tết đến gần mà thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa đứng ngồi không yên

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 08/01/2022 18:04 PM (GMT+7)
Tết Nguyên đán đang cận kề nhưng các nhà vườn tại Đà Nẵng vẫn đìu hiu vắng bóng thương lái đến đặt hàng. Người trồng hoa đang lo mất Tết vì hoa ế ẩm.
Bình luận 0

Ghi nhận tại các nhà vườn trồng hoa ở quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, vào thời điểm này những năm trước, các làng trồng hoa này đã rất nhộn nhịp. Nhưng năm nay người trồng hoa vẫn đang ngóng chờ thương lái đến đặt hàng.

Các chủ vườn cho biết, dù chỉ còn chưa đầy tháng nữa đến Tết nhưng đến nay rất ít thương lái đến hỏi mua.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 1.

Vườn mai thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vào dịp cận Tết. Ảnh: G.H

Loay hoay tỉa lá cho mai, vườn anh Trần Hiền (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có gần 500 cây mai, số tiền bỏ ra để chăm sóc thời gian qua rất lớn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thương lái, nhà hàng, khách sạn nào đến hỏi mua.

"Mọi năm vào thời điểm này nhiều người đã đến hỏi mua và thuê mai về chơi Tết nhưng nay tôi chưa bán được cho ai cả. Với tình hình này, tôi lo sẽ mất trắng cũng như không biết lấy kinh phí đâu để sang năm tái tạo lại vườn", anh Hiền lo lắng.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 2.

Tết cận kề nhưng lượng thương lái, khách mua "nhỏ giọt". Ảnh: H.G

Cách đó không xa, vườn mai của anh Nguyễn Kim Chiến cũng trong tình cảnh ảm đạm. Anh Chiến cho biết, dịch bệnh kéo dài 2 năm qua, kinh tế gặp khó khăn là nguyên nhân khiến sức mua giảm.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 3.

Vắng thương lái, người trồng hoa ở Đà Nẵng lo "mất Tết". Ảnh: H.G

Tại vùng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) những ngày này người dân tập trung chăm sóc để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 4.

Vùng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Năng. Ảnh: H.G

Hiện toàn vùng có khoảng 23 hộ trồng hoa, cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán khoảng 12.000 chậu các loại. Lo ngại sức mua ít, năm nay người dân ở đây giảm số lượng trồng.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 5.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 6.

Người dân tất bật chăm sóc để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: H.G

Ông Lý Phước A (xã Hòa Châu) cho biết, năm nay gia đình trồng 700 chậu hoa cúc các loại, giá bán hiện nay từ 300.000 đến 1 triệu đồng/cặp hoa cúc.

"Năm ngoái tôi trồng hơn 1.500 chậu, nhưng năm nay giảm hơn một nửa. Gia đình tôi  lo lắng vì khách đến đặt mua chưa có mà chi phí bỏ ra để chăm sóc thời gian qua là rất lớn", ông A nói.

Đà Nẵng: Thương lái mua "nhỏ giọt", nông dân trồng hoa Tết đứng ngồi không yên   - Ảnh 7.

Hoa cúc giá bán hiện nay dao động từ 300.000 đến 1 triệu đồng/cặp. Ảnh: H.G

Theo ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hòa Vang, diện tích sản xuất hoa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn khoảng 20ha với gần 194.000 chậu hoa cúc, vạn thọ… hơn 210.000 cây hoa cúc đất, lan mokara và hoa treo các loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem