“Đà Nẵng chăm sóc, đào tạo trẻ rất bài bản, cần nhân rộng cả nước”

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 01/06/2019 12:40 PM (GMT+7)
Ấn tượng với công tác chăm sóc, đào tạo trẻ em rất bài bản của TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng cần nhân rộng, từ đó tạo ra sự lan tỏa khắp cả nước.
Bình luận 0

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, bà Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tạị TP.Đà Nẵng.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện các Ban của Quốc hội, cùng các đoàn đại biểu Quốc hội của một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi làm việc, đại diện TP.Đà Nẵng cho biết, công tác chăm sóc, đào tạo trẻ em được thành phố rất quan tâm. Riêng Cung thiếu nhi thành phố đã có 30 năm hình thành, xây dựng và hoạt động. Đến năm 2015, Cung thiếu nhi được xây mới trên diện tích hơn 33.300m2 nằm trên địa bàn quận Hải Châu.

Đây là trung tâm hoạt động giáo dục ngoài nhà trường trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng với quy mô 40 phòng học, công viên, nhà văn hóa cùng nhiều hạng mục khác, Trung tâm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên 28 bộ môn. Bên cạnh đó, Cung thiếu nhi còn tham gia nghiên cứu phương pháp hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng nhiều hoạt động, công tác xã hội, giao lưu trẻ em quốc tế…

img

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà cho trẻ em Đà Nẵng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tỏ ra rất ấn tượng với công tác chăm sóc đào tạo trẻ em của Đà Nẵng.

“Qua thực tế kiểm tra cơ sở vật chất, báo cáo hoạt động của Cung thiếu nhi Đà Nẵng, chúng tôi vô cùng vui và tự hào khi Đà Nẵng đã tổ chức một cách bài bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như chăm sóc trẻ em. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có những chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm sát sao đến công tác chăm sóc trẻ em, nhất là những trẻ chịu nhiều thiệt thòi, trẻ em khuyết tật, chính sách”, bà Tòng Thị Phóng nói.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội còn nhận định rằng, TP.Đà Nẵng cũng là nơi thực hiện tốt Công ước về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… bảo đảm nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng Đà Nẵng cũng như đất nước chúng ta trong thời gian tới.

“Công tác chăm sóc, đào tạo trẻ em của Đà Nẵng cần được nhân rộng, từ đó tạo ra sức lan toa trong cả nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này thăm và làm việc tại TP.Đà Nẵng,  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem