Đà Nẵng họp kín bàn xử lý hướng dẫn viên Trung Quốc “chui”

Kim Oanh Thứ năm, ngày 30/06/2016 16:42 PM (GMT+7)
Chiều nay 30.6, Sở Du lịch Đà Nẵng đã họp kín với các ban, ngành chức năng liên quan về việc điều tra, xử lý đối tượng xuyên tạc lịch xử Việt Nam cũng như bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động chui trên địa bàn.
Bình luận 0

Trước đó, trao đổi về sự việc, ông Trần Chí Cường-Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngoài xử lý nghiêm đối tượng hướng dẫn viên xuyên tạc và hoạt động chui trên địa bàn. Sở cũng sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tay cho các đối tượng hoạt động.

img

Hướng dẫn viên Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan.

Theo ông Cường, nếu doanh nghiệp Việt Nam không bán pháp nhân, đứng ra thuê xe, thuê khách sạn…để người Trung Quốc, Hàn Quốc hoạt động thì sao họ có thể hoạt động.

“Sở đã ghi nhận những trường hợp này và sẽ xử lý trong thời gian tới. Sở sẽ xử lý triệt để toàn bộ những công ty vi phạm và hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động du lịch chui tại Đà Nẵng” – ông Cường khẳng định.

Trong 5 tháng đầu năm 2016, lượng khách du lịch Trung Quốc và người Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch tăng mạnh. Cụ thể, những tháng đầu năm 2016, Đà Nẵng đã đón 222.549 lượt khách Trung Quốc (33,38%), 226.579 lượt khách Hàn quốc (33,98%)….

Ông Cường cho biết thêm, theo thông tin nhóm hướng dẫn viên cung cấp thì Đà Nẵng có khoảng 80 người Trung Quốc hoạt động không phép.

Cũng theo ông Cường, những năm gần đây, lượng khách Trung Quốc và Hàn Quốc đến Đà Nẵng tăng cao, tuy nhiên thực tế là số hướng dẫn viên người Việt có bằng hướng dẫn viên tiếng Trung và tiếng Hàn vẫn còn ít. Theo số liệu của Sở Du lịch, HDV tiếng Trung được Sở Du lịch cấp thẻ hiện nay là 340 người, HDV tiếng Hàn được cấp thẻ là 20 người.    

Những tháng đầu năm 2016, Sở Du lịch cũng đã xử lý 12 trường hợp hướng dẫn viên người Hàn Quốc hoạt động chui tại Đà Nẵng và một doanh nghiệp sai phạm với số tiền phạt gần 200 triệu đồng, đồng thời trục xuất nhiều người về nước.

Tuy nhiên, hiện mức phạt theo quy định khung cao nhất, vẫn còn rất thấp chưa có tình răng đe đối với các đối tượng vi phạm. "Sau khi xử phạt hành chính, chúng tôi đều chuyển hồ sơ các đối tượng hướng dẫn viên hoạt động du lịch chui cho  Công an để xử lý" - ông Cường nói thêm.

Trước đó, bức xúc trước tình trạng nhiều hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động chui tại Đà Nẵng. Các hướng dẫn viên tiếng Trung đã thu thập thông tin, tài liệu để gửi đến các ngành chức năng.

Ngày 9.6, gần 100 hướng dẫn viên tiếng Trung tại Đà Nẵng đã tổ chức gặp, phản ánh lên Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch kêu gọi các ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng trên; đồng thời cung cấp nhiều tài liệu hình ảnh, video liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem