Đà Nẵng: Khánh thành 3 công trình lớn

Thứ ba, ngày 30/04/2013 20:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay (30.4), Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành 3 công trình lớn gồm cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công.
Bình luận 0

Ba công trình này thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ với tổng vốn đầu tư 1.220 tỉ đồng, và được khởi công vào tháng 5.2011. 

img
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ ngành Trung ương cùng địa phương cắt băng khánh thành 3 công trình lớn của Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc khánh thành công trình này tạo nên một diện mạo mới trong việc mở rộng không gian TP.Đà Nẵng về phía Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương các đơn vị liên quan đã hoàn thành công trình trước thời gian.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB, cho rằng công trình góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và giúp TP.Đà Nẵng xây dựng thành phố xanh, thành phố môi trường trong tương lai.

Cùng ngày, tại Đà Nẵng, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết hiệp định tài trợ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 272 triệu USD, trong đó vốn do WB tài trợ trên 200 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của TP. Đà Nẵng.

Dự án phát triển bền vững TP.Đà Nẵng nhằm mở rộng sự tiếp cận của người dân đến các dịch vụ về thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, mạng lưới đường bộ và giao thông quan trọng của thành phố.

Dự án gồm 5 hợp phần chính: Cải thiện thoát nước mưa và thoát nước thải; phát triển hệ thống xe buýt nhanh; đường chiến lược đô thị; hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực; các hoạt động được chuyển giao từ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 và kết thúc năm 2018.

Bà Victoria Kwakwa cho biết: “Chúng tôi mong dự án được tiến hành một cách suôn sẻ để người dân Đà Nẵng sớm được hưởng thụ các dịch vụ cơ sở hạ tầng tiên tiến của một thành phố bền vững”. Hy vọng dự án sẽ cung cấp một mô hình “thành phố xanh” cho phát triển đô thị bền vững ở Đà Nẵng, sau đó có thể được nhân rộng cho các thành phố khác".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem