Đà Nẵng: Người dân "vùng đỏ" chống bão Conson thế nào?

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 10/09/2021 18:38 PM (GMT+7)
Người dân tại các "vùng đỏ" của TP.Đà Nẵng được lực lượng chức năng hỗ trợ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 (Conson) đổ bộ.
Bình luận 0

Chiều 10/9, ảnh hưởng bão số 5, Đà Nẵng bắt đầu có mưa nặng hạt hơn. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các khu vực "vùng đỏ" (vùng phong tỏa cứng vì dịch Covid-19), chính quyền đang khẩn trương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão vào.

Nằm trong vùng đỏ thuộc địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, gia đình bà Võ Trần Thị Hà đang tranh thủ giằng néo các cảnh cửa sắt bằng cây gỗ và dây thừng. Cán bộ chốt kiểm soát tại đây cũng nhiệt tình hỗ trợ cho gia đình bà Hà kiểm tra những vị trí có thể bị hư hại khi gặp gió bão.

Đà Nẵng: Người dân vùng đỏ chống bão thế nào? - Ảnh 1.

Lực lượng tại chốt hỗ trợ người dân vùng đỏ chèn chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: D.B

"Nhà nằm trong "vùng đỏ" nên gia đình chúng tôi cũng không thể ra đường được, gia đình vận dụng đồ vật có sẵn trong nhà để chằng chống, đỡ được chỗ nào thì hay chỗ ấy. Ở đây, lực lượng kiểm soát dịch cũng túc trực có gì cần hỗ trợ thì chỉ cần báo là sẽ có người đến giúp", chị Hà nói.

Tại một "vùng đỏ" khác trên đường Hàn Mặc Tử (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), nhà cửa kiên cố hơn. Người dân bên trong chỉ nhờ mua những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày bão.

Đà Nẵng: Người dân vùng đỏ chống bão thế nào? - Ảnh 2.

Đường Hàn Mặc Tử, phường Thuận Phước, quận Hải Châu hiện là vùng đỏ. Ảnh: D.B

Nhận thực phẩm được gửi từ bên ngoài vào, anh Nguyễn Văn Hùng cho hay rất yên tâm chống dịch, chống bão vì địa phương luôn quan tâm hỗ trợ các yêu cầu của người dân.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho hay, địa phương đã giao cho các phường hỗ trợ các nhu cầu của người dân khi phòng tránh bão.

"Người dân tại "vùng đỏ" cần mua vật dụng gì để chằng chống nhà cửa có thể yêu cầu địa phương mua giúp. Các tổ dân phố cũng đã kiểm tra những nhà đang không có người ở do đi cách ly hết và nhận thấy đa phần là nhà kiên cố và địa phương sẽ liên tục kiểm tra, hỗ trợ người dân giữ an toàn nhà cửa", ông Dũng nói.

Đà Nẵng: Người dân vùng đỏ chống bão thế nào? - Ảnh 3.

Ngư dân tại Đà Nẵng gấp rút đưa thuyền thúng lên bờ chạy bão. Ảnh: D.B

Theo ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, người dân đang đi cách ly có thể gọi về địa phương yêu cầu giúp đỡ chằng chống nhà cửa nếu thấy nhà mình không đảm bảo.

"Chúng tôi giao cho phường cùng công an và các lực lượng liên quan đến kiểm tra từng nhà trong "vùng đỏ". Đa số nhà dân kiên cố, chỉ có vài trường hợp nhà cửa không đảm bảo. Người dân đang cách ly nếu thấy nhà cửa không yên tâm trước bão thì gọi về cho UBND phường, phường sẽ cử lực lượng xuống từng khu vực triển khai kiểm tra ", ông Thuyên thông tin.

Được biết, tính đến ngày 9/9, toàn TP.Đà Nẵng có 94 điểm phong tỏa cứng – "vùng đỏ', nhiều nhất là ở hai quận Hải Châu và Thanh Khê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem