Đà Nẵng: Người Trung Quốc làm gì trong ngôi nhà không phép?

Đình Thiên Chủ nhật, ngày 12/03/2017 10:08 AM (GMT+7)
Ngành chức năng cho biết đã xác định danh tính nhóm người Trung Quốc trong ngôi nhà trái phép, họ sang Việt Nam để tham quan du lịch. Tuy nhiên, trả lời Dân Việt, chủ đầu tư khu nhà lại hé lộ những thông tin khác...
Bình luận 0

img

Nhà có kiểu dáng tương tự nhà cổ Trung Quốc xây trái phép bị phát hiện (Ảnh: Mạnh Yến).

Như Dân Việt đã thông tin, cơ quan chức năng vừa phát hiện khu nhà rộng hơn 1.500 m2, bên trong có 6 ngôi nhà kiểu dáng tương tự nhà cổ Trung Quốc được bao quanh bằng tường bê tông kiên cố nhưng không có phép xây dựng. Ngôi nhà có nhiều lượt người có hộ chiếu nước ngoài trong đó có hộ chiếu Trung Quốc tới thăm…

Về việc 5 người mang quốc tịch nước ngoài tới khu nhà này với mục đích gì, Công an quận Cẩm Lệ cho hay đã mời 5 người này lên làm việc.

Nhóm người trên gồm Lin Li Yun (quốc tịch Trung Quốc), Huang Wen Yi, Chen Xin Hong, Lin Sheng Yu và Hsieh Chih Wei (Đài Loan) được hướng dẫn viên của Công ty TNHH Việt Nam Overseas Travel Đà Nẵng (tầng 7, tòa nhà ABTEL Tower 3, 280 - 282 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ) đưa tới tham quan dãy nhà xây không phép.

“Nhóm người này vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch cá nhân. Khi được hỏi, họ nói đến khu nhà để tham quan. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý đơn vị lữ hành có dấu hiệu tổ chức du lịch trái phép” - đại diện Công an quận Cẩm Lệ cho biết.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy, ông Bùi Đăng Thiên (chủ đầu tư công trình) cho hay: “5 người Trung Quốc tới thăm là nhóm chuyên gia về trà đạo được công ty mời tới khảo sát và góp ý kiến về vấn đề trưng bày, bài trí gian hàng sao cho thu hút du khách”.

Vị lãnh đạo công ty này thông tin thêm, công trình được xây dựng với mục đích làm trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam cho khách du lịch.

“Chúng tôi thuê lại địa điểm và nghĩ chỉ cải tạo phía bên trong nên không ảnh hưởng đến kết cấu bên ngoài nên không xin giấy phép xây dựng”, ông Thiên nói.

Được biết, liên quan đến công trình sai phép này, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Tuấn đã có công văn yêu cầu UBND quận Cẩm Lệ khẩn trương kiểm tra xử lý vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem