Đà Nẵng phong tỏa thêm một Trung tâm y tế vì Covid-19

Diệu Bình Thứ tư, ngày 05/08/2020 18:54 PM (GMT+7)
Áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người nhà người bệnh của Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày.
Bình luận 0

Ngày 5/8, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người nhà người bệnh của Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Công thương bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố phân bổ hợp lý bệnh nhân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Trung tâm y tế quận Hải Châu sang cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn.

Đà Nẵng phong tỏa thêm một Trung tâm y tế vì Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng phong tỏa thêm Trung tâm y tế quận Hải Châu.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng đã quyết định thực hiện biện pháp phong tỏa Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng và Bệnh viện Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra một số cơ sở y tế dự phòng phục vụ chống dịch tại Đà Nẵng ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết muộn nhất ngày 7/8 sẽ đánh giá để lên kế hoạch mở cửa trở lại các bệnh viện tuyến cuối ở Đà Nẵng. 

"Ba bệnh viện gồm Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng hiện đang được cách ly. Tới ngày 7/8 này, chúng tôi sẽ đánh giá, tổ chức xét nghiệm lại. Nếu xét thấy đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch mở cửa", thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, việc mở cửa trở lại sẽ thực hiện trước tiên tại Bệnh viện C. Với Bệnh viện Đà Nẵng hiện vẫn còn một số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, cơ quan y tế sẽ vận chuyển các bệnh nhân này qua Bệnh viện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Khi xong sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế và bác sĩ, nếu âm tính sẽ đồng ý cho mở cửa trở lại. Cách làm này cũng sẽ được thực hiện cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem