Đà Nẵng: Sông “gặm” dần vùng rau sạch

Thứ hai, ngày 23/07/2012 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 40 hộ dân vùng trồng rau sạch La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang rất lo lắng khi đất trồng rau bị sông lấn sâu vào hơn 50m khiến mất nhiều diện tích.
Bình luận 0

Ông Mai Văn Toàn (tổ 31, phường Hòa Thọ Đông) than phiền:

"Nhà tui có 4 sào rau, nhưng chỉ trồng được 2 sào, còn 2 sào sát bờ sông thì chỉ làm được mùa vụ, vì đất sạt lở xuống sông. Bờ sông này trước đây có đường đi xuống gánh nước để tưới rau. Giờ sạt lở nên mép sông dựng đứng, không thể xuống gánh nước tưới được”.

img
Ông Toàn bức xúc khi đất canh tác cứ sạt lở dần xuống sông.

Ông Mai Văn Tư (tổ 30, phường Hòa Thọ Đông) cho biết, đất trồng rau bị sạt lở là do tàu khai thác cát cứ hút cát sát mé sông, làm rỗng chân đất khiến đất sạt lở ầm ầm ngày đêm xuống sông.

Ngoài những tàu khai thác cát trái phép vào ban đêm, theo bà con trồng rau, còn có tàu của Công ty cổ phần Mặt Trời khai thác cát ban ngày được UBND thành phố cấp phép.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông cho biết, thời gian gần đây, UBND quận, các sở chức năng của thành phố có tổ chức đẩy đuổi các tàu khai thác trái phép, tuy nhiên tình trạng khai thác cát trái phép vẫn chưa lắng xuống.

Vùng rau La Hường đã có 30 năm. Đến năm 2009 tại đây hình thành HTX Rau La Hường và được Sở NNPTNT Đà Nẵng triển khai dự án rau an toàn.

Mỗi ngày, vùng rau này xuất ra thị trường khoảng 1 tấn rau an toàn, phân phối cho người tiêu dùng tại các chợ Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Thanh Khê, đảm bảo mức thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng/hộ sản xuất.

Thời gian tới, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để xây dựng rau La Hường thành thương hiệu rau an toàn. Tuy nhiên, thực trạng khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng tại vùng trồng rau chưa được xử lý dứt điểm khiến người dân lo lắng không biết có giữ được nghề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem