Đà Nẵng: Thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 15/01/2021 09:40 AM (GMT+7)
Những sắc màu hoa lá rực rỡ là điều không thể thiếu trong ngày xuân của các gia đình dịp lễ Tết đầu năm. Trong đó, các loại hoa giả được nhiều người ưa chuộng, nhưng nhìn chung tình hình kinh doanh hoa giả dịp Tết Nguyên đán 2021 tại TP Đà Nẵng khá ảm đạm.
Bình luận 0

Hoa giả lỗi mốt

Vào thời điểm cuối tháng 11 âm lịch những năm trước, gian hàng kinh doanh hoa giả và vật dụng trang trí ngày Tết của anh Nguyễn Tấn Quốc (43 tuổi) tại chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) luôn đông nghịt người. Chính những sắc màu rạng rỡ, lung linh, kỹ thuật tinh xảo của những chậu hoa đá pha lê được làm nên từ bàn tay của anh đã thu hút mọi ánh nhìn.

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tấn Quốc tỉ mỉ làm hoa đào giả bằng đá pha lê.

Cần mẫn uốn nắn chậu hoa đào, anh Quốc chia sẻ: "Tôi làm hoa giả đã được 7 năm, đến nay thì phong trào chơi hoa giả không còn rầm rộ như trước. Cộng thêm sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kinh tế khó khăn, nhu cầu chơi hoa giảm, buôn bán ế ẩm. Nếu lúc trước vào cao điểm tôi bán được 20 chậu hoa pha lê/ngày, thì hiện nay 20 ngày mới bán được 1 chậu".

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 2.

Mọi năm vào cận Tết, anh Quốc thu khoảng 1.000.000 đồng/ngày từ bán hoa pha lê, nhưng năm nay lại ế ẩm.

Bên cạnh việc làm hoa, anh Quốc còn bán trọn bộ nguyên liệu làm hoa pha lê cho những khách hàng muốn tự tay tạo ra sản phẩm theo ý muốn. Đối với những ai chưa biết cách làm thì sẽ được anh chỉ dạy trong 5 phút là làm được. Điều quan trọng là phải tạo được hồn cốt cho tổng thể chậu hoa, uốn nắn được kiểu mới lạ và bắt mắt, nhìn hoa giả mà như hoa thật.

Tại hàng hoa pha lê của anh Quốc, giá bán dao động từ 100.000-800.000 đồng/chậu (tùy loại và kích thước). Hoa mai, hoa đào giá 600.000 đồng/chậu, hoa lan 800.000 đồng/loại.

"Cận Tết năm ngoái, tôi kiếm được khoảng 1.000.000 đồng mỗi ngày từ nghề làm và bán hoa pha lê, nhưng năm nay khách mua thưa thớt. Hiện tại chỉ có số ít người đặt làm theo yêu cầu và mua nguyên liệu về tự làm. Tôi hi vọng sắp tới sức mua sẽ khá lên để đón Tết vui vẻ hơn", anh Quốc bày tỏ.

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 3.

Anh Đoàn Ngọc Hà đang hướng dẫn khách hàng làm hoa lưới bằng vải voan.

Thị trường Tết Nguyên đán 2021 ảm đạm

Một thời gian dài gắn bó với nghề làm hoa giả từ vải voan, anh Đoàn Ngọc Hà (40 tuổi) tâm sự, phong trào chơi hoa voan đã qua khá lâu rồi nhưng số ít chị em nội trợ vẫn thích loại hoa giả này. Vì thế, dù kinh doanh ế ẩm nhưng tôi vẫn duy trì việc bán nguyên liệu làm hoa và tranh thủ lúc rảnh để sáng tạo nên những chậu hoa bán dịp Tết.

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 4.

Người tiêu dùng chi tiêu dè dặt nên nhiều mặt hàng hoa giả dù đẹp nhưng vẫn ế.

Thích thú với sắc màu tươi thắm của những cánh hoa voan, chị Trần Thị Thanh Nga (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nói: "Tôi chưa từng làm hoa giả từ vải voan bao giờ, nhưng tình cờ thấy anh Hà làm ra những cành hoa đẹp mắt, chẳng khác gì hoa thật nên tôi muốn mua về làm thử. Với cách làm đơn giản và chỉ mất 100.000 đồng cho một bộ nguyên liệu gồm: kẽm, keo dán, vải voan, lá, nhụy, búp, là tôi đã tự tay làm ra một bình hoa đẹp để chưng ngày Tết".

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 5.

Hoa mai, hoa đào pha lê có giá 600.000 đồng/chậu.

Cũng như nhiều nơi khác, shop hoa giả trên đường Lê Đình Lý của anh Nguyễn Đức Thắng (31 tuổi) những ngày giáp Tết khá vắng vẻ. Chỉ có số ít trung tâm thương mại, công ty đặt hàng những chậu hoa mai, hoa đào để trang trí dịp Tết. Nhìn chung người tiêu dùng khá đắn đo trong việc chi tiêu, mẫu mã và giá cả.

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 6.

Mỗi chậu hoa lưới có giá trung bình 350.000 đồng/chậu.

Anh Thắng cho hay, để phục vụ thị trường dịp Tết thì tại shop có đa dạng các loại hoa giả làm từ đá pha lê và hoa lụa, vải được nhập phần lớn từ nước ngoài về. Có giá trung bình từ 500-700.000 đồng/chậu (tùy loại), giá cả phổ thông nhưng nhu cầu chơi hoa giảm nên sức mua yếu. Hiện nay, anh tập trung nhập hoa hồng làm từ sáp thơm, để chuẩn bị hàng đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp lễ Valentine sắp tới.

Đà Nẵng: Sức mua yếu, thị trường hoa giả ảm đạm cận Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 7.

Shop hoa giả của anh Thắng ngập tràn sắc màu nhưng vắng bóng người mua.

Theo chia sẻ của nhiều người, vì năm nay kinh tế khó khăn nên hoạt động buôn bán hoa giả không nhộn nhịp như những năm trước. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều tiệm hoa giả mong chờ sức mua sẽ khá hơn để cải thiện tình hình kinh doanh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem