Đà Nẵng: Vay 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thứ năm, ngày 21/10/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20-10, chị Nguyễn Thị Bích Trang (phường An Khê, Thanh Khê) cùng nhiều người dân ở Đà Nẵng, có đơn tố cáo đã bị bà Trần Thị Bích Ngân (ở quận Thanh Khê) vay 10 tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.
Bình luận 0

Người cho bà Ngân vay nhiều nhất là chị Lê Thị Trang ở phường Hòa Khê, Thanh Khê với 5 tỷ đồng; chị Nguyễn Hồng Phúc (phường Chính Gián, Thanh Khê) 500 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, từ đầu năm 2009-2010, bà Ngân đã vay mượn tiền của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Bà Ngân đưa ra lãi suất hấp dẫn, từ 4-6%/tháng, có khi 0,3%/ngày. Những tháng đầu tiên, bà Ngân trả lãi lẫn vốn đầy đủ, nhưng chỉ 4 tháng sau bà Ngân không chịu trả lãi. Nhiều người đến đòi nhưng bà Ngân hẹn đi hẹn lại nhiều lần. Sau đó, bà Ngân đã lén lút tẩu tán toàn bộ tài sản và cùng chồng bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem