Đà Nẵng: Yêu cầu “nhân tài” bồi thường tiền đào tạo

Thứ hai, ngày 29/07/2013 16:01 PM (GMT+7)
Ngày 28.7, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định yêu cầu 3 "nhân tài" đến tháng 9.2013 phải trả lại tiền chi phí đào tạo cho UBND thành phố, nếu không sẽ bị kiện.
Bình luận 0

Đề án 922 đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước cho TP.Đà Nẵng (bắt đầu từ năm 2004) đã đào tạo được 523 học viên. Chi phí UBND TP.Đà Nẵng bỏ ra để đào tạo 1 học viên ở nước ngoài lên đến 600 - 800 triệu đồng/người/năm.

Do đó, các học viên được đi học nước ngoài phải cam kết làm việc cho thành phố 7 năm hoặc 5 năm, nếu không, phải đền bù gấp 5 lần số tiền mà ngân sách đã chi. Hiện tại, có gần 20 người có dấu hiệu bỏ ngang và 3 người sắp bị khởi kiện vì không chịu quay lại làm việc cho thành phố như đã cam kết. UBND TP.Đà Nẵng đã gia hạn 120 ngày để cho 3 "nhân tài" này "đền bù" chi phí đào tạo cho UBND thành phố.

Được biết, trong năm 2013, UBND TP.Đà Nẵng đã buộc các “nhân tài” đền bù 2,3 tỷ đồng chi phí đào tạo và đến cuối năm còn phải thu 1 tỷ đồng nữa.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem