Đa số học sinh chối bỏ môn ngữ văn

Thứ hai, ngày 07/01/2013 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là đánh giá của nhiều đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia về dạy và học ngữ văn trong trường phổ thông do Bộ GDĐT tổ chức tại TP. Huế ngày 5 và 6.1.
Bình luận 0

Theo PGS-TS Đỗ Ngọc Thống (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), môn ngữ văn đang bị tuyệt đại đa số học sinh chối bỏ và gần 100% học sinh THPT chỉ học văn để thi đỗ tốt nghiệp. Số học sinh đăng ký học và thi ban xã hội - nhân văn ngày càng ít và chất lượng ngày càng giảm. Nguyên nhân là do công việc, lương bổng của những học sinh theo học ngành xã hội nhân văn rất bấp bênh.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển, việc dạy và học môn ngữ văn thời gian tới phải tập trung năng lực người học, coi trọng khả năng “làm được”, “vận dụng được” những gì đã học để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem