Da thừa chảy xệ tới gần đầu gối sau khi giảm cân

Thứ hai, ngày 08/12/2014 11:54 AM (GMT+7)
Bà mẹ 4 con tới từ nước Anh chi 35 triệu để loại bỏ hơn chục cân da thừa.
Bình luận 0

Cô Michelle Leigh - một bà mẹ 3 con hiện đang sinh sống tại nước Anh đã cai thuốc lá để tiết kiệm đủ tiền phẫu thuật thành bụng. Điều đáng nói là số da thừa cô cắt bỏ nặng tới 12 kg.

img

Cô Leigh trước phẫu thuật

Từng là một phụ nữ có thân hình cực kỳ quá khổ, nặng tới 150 kg, cô Leigh đã lên kế hoạch giảm cân và nhờ nỗ lực cô đã cắt giảm được tới 71 trọng lượng cơ thể. Sau chiến dịch giảm cân "kinh hoàng", những tưởng bà mẹ 45 tuổi có thể mặc được những bộ váy yêu thích. Nhưng không, cô Leigh đã không thể mua được bất cứ thứ đồ bó nào bởi vùng bụng vẫn còn tới 12 kg da và mỡ thừa, chúng là di chứng của một thời quá khứ quá béo của cô. 

Mỗi khi mặc váy, vùng da thừa nhăn nheo, xấu xí của cô Leigh chảy dài tới tần gần chân váy.

Không chịu đầu hàng cơ thể, cô Leigh tiếp tục bỏ hút thuốc để tiết kiệm đủ tiền thực hiện phẫu thuật thành bụng. Trước đây mỗi ngày cô hút 20 điếu xì gà, tiêu tốn hơn 200 ngàn đồng. 

Cô đã chi khoảng 1000 bảng Anh (khoảng 35 triệu đồng) để thực hiện ca "dao kéo" loại bỏ da thừa và hút mỡ. 

Sau ca phẫu thuật thành công, cô Leigh cho biết mình cảm thấy như một "người phụ nữ hoàn toàn mới mẻ". Cô khẳng định ca phẫu thuật đã trả lại sự tự tin cho bản thân mình. 

img

Và sau khi phẫu thuật cắt bỏ da thừa, mỡ thừa

img

Cô Leigh với thân hình gọn gàng hơn

Thu Hương (Theo SD)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem