Đã treo giày, David Beckham vẫn kiếm tiền siêu hạng

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ sáu, ngày 01/04/2016 08:00 AM (GMT+7)
Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), David Beckham chính là cựu VĐV thể thao kiếm tiền nhiều thứ 2 thế giới trong năm 2015 với tổng thu nhập 45,2 triệu bảng.
Bình luận 0

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những cựu VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2015. Dẫn đầu là cựu VĐV bóng rổ người Mỹ - Michael Jordan với số tiền kiếm được 76,5 triệu bảng. Được biết, doanh thu chủ yếu của “vua bóng rổ” đến từ thương hiệu giày Jordan ông phối hợp với Nike sản xuất.

Đứng thứ 2 trong danh sách này chính là cựu cầu thủ David Beckham. Tổng thu nhập của “Becks” trong năm vừa qua đạt 45,2 triệu bảng. Khoản thu nhập chính của cựu danh thủ 40 tuổi đến từ tiền bản quyền hình ảnh, hợp đồng quảng cáo với Adidas, H&M, công ty bất động sản Luneng (Trung Quốc) và thương hiệu thời trang Kent & Curwen.

img

Beckham vẫn khiến mọi người phải thán phục vì khả năng kiếm tiền.

Theo dự đoán của Forbes, khoản thu nhập của Beckham trong năm nay sẽ tiếp tục tăng nhờ vào CLB bóng đá Miami MLS (Mỹ) mà anh là đồng sở hữu cùng với Simon Fuller, Marcelo Claure và Tim Leiweke.

Xếp thứ 3 trong danh sách những cựu VĐV thể thao có thu nhập cao nhất trong năm 2015 là cựu golf thủ người Mỹ - Arnold Palmer với số tiền 27,8 triệu bảng. Cựu VĐV bóng rổ Junior Bridgeman (Mỹ) với khoản thủ nhập 22,2 triệu bảng đứng thứ 4.

Tiếp theo lần lượt là Jerry Richardson (cựu VĐV bóng bầu dục người Mỹ) với số tiền 20,8 triệu bảng, Jack Nicklaus (cựu golf thủ người Mỹ, 18 triệu bảng), Shaquille O'Neal (cựu VĐV bóng rổ Mỹ,15,3 triệu bảng), Roger Penske (cựu VĐV đua xe công thức 1 người Mỹ, 13,9 triệu bảng), Gary Player (cựu golf thủ Nam Phi, 13,2 triệu bảng) và Ervin Johnson (cựu VĐV bóng rổ Mỹ, 12,5 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem