Đặc nhiệm CIA ráo riết săn lùng nơi ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao Hamas giúp Israel

Phương Đăng (theo NY Times) Thứ bảy, ngày 13/01/2024 09:02 AM (GMT+7)
Một lực lượng đặc nhiệm của CIA được tập hợp ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel đang tiếp tục thu thập thông tin tình báo về nơi ở của các thành viên cấp cao của nhóm vũ trang Hamas và cung cấp thông tin đó cho Israel, tờ New York Times đưa tin.
Bình luận 0
Đặc nhiệm CIA ráo riết săn lùng nơi ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao Hamas giúp Israel- Ảnh 1.

CIA đang giúp Israel truy lùng các thủ lĩnh cấp cao Hamas. Ảnh minh họa IT

Theo tờ Times, nhóm này được thành lập theo lệnh của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, cũng thu thập thông tin về vị trí của các con tin còn lại bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023.

Không rõ ai là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, nhưng ông Sullivan đã gửi bản ghi nhớ cho các cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng Mỹ, New York Times đưa tin hôm 12/1.

Tờ Times đưa tin, nhóm này chỉ tập trung vào lãnh đạo cấp cao của Hamas, tránh cung cấp thông tin về các đặc vụ cấp thấp đến trung bình. Cũng không rõ những thông tin này có giá trị như thế nào. Theo tờ Times, Mỹ đã tăng cường nỗ lực thu thập thông tin thông qua việc sử dụng máy bay không người lái ở Gaza, chặn liên lạc của Hamas và phát triển nguồn nhân lực.

Tờ Times cho biết, Mỹ không đứng sau thông tin dẫn đến cái chết của phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut. Cho đến nay, Israel vẫn chưa công khai nhận trách nhiệm về cái chết của thủ lĩnh cấp cao nhất của Hamas, có thể là do vụ việc được thực hiện ở Lebanon.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel tuần trước đã cam kết rằng cơ quan này sẽ truy lùng mọi thành viên của Hamas bất kể mất bao lâu. Ông David Barnea cho biết, Mossad sẽ truy lùng, tiêu diệt "những người lập kế hoạch và đặc phái viên" cũng như mọi thành viên Hamas"trực tiếp hoặc gián tiếp" liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023.

“Sẽ mất thời gian, giống như sau vụ thảm sát Munich; nhưng chúng tôi sẽ ra tay với họ, dù họ ở đâu”, ông Barnea nói.

Một trong những mục tiêu nổi bật nhất đang bị nhắm đến là Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas đứng sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel, được cho là đang ẩn náu trong các đường hầm của Hamas bên dưới Khan Younis ở miền nam Gaza cùng với 130 con tin còn lại.

Mỹ đã bơm thêm kinh phí để truy lùng các thành viên Hamas sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nâng nhóm này này lên mức ưu tiên Cấp 2 từ Cấp 4 sau cuộc tấn công ngày 7/10, theo Times.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem