Đại di cư TQ: 3 tỉ lượt người dồn dập về quê đón Tết

Quang Minh – China Daily/SH Thứ hai, ngày 16/01/2017 08:21 AM (GMT+7)
Hằng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Trung Quốc lại thực hiện cuộc “trường chinh vạn dặm” lớn nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Ga đường sắt ở thành phố Vũ Hán có ít nhất 40 đoàn tàu "trực chiến".

Khi Tết nguyên đán chuẩn bị tới gần, thời điểm bận rộn nhất của hệ thống đường sắt Trung Quốc cũng cận kề.

img

Bắt đầu từ ngày 13.1, những dòng người đầu tiên đã bắt đầu rục rịch về quê đón Tết.

img

Theo ước tính của cục Thống kê Trung Quốc, từ ngày 13.1 tới 21.2 sẽ có khoảng 2,98 tỉ lượt người dân di chuyển trên toàn quốc.

img

Con số này nhiều hơn 2,2% so với năm ngoái. Năm 2015, số lượt người về quê ăn Tết là 2,91 tỉ.

img

Cục đường sắt Vũ Hán cho biết trong 40 ngày cao điểm nhất, số hành khách đi lại bằng tàu hỏa trong thành phố sẽ đạt trên 24 triệu lượt, tăng hơn 2 triệu lượt so với năm 2015.

img

Ở ngày cao điểm, số người sử dụng tàu hỏa có thể lên tới 850.000 người.

img

Tại Trung Quốc, giao thông cao điểm nhất trong khoảng 40 ngày, từ 13.1 tới 21.2.

Người Trung Quốc gọi đây là đợt “xuân vận” (vận chuyển mùa xuân) với số lượng hành khách luôn cao nhất năm.

img

Từ lâu, thế giới luôn xem đợt di chuyển đón tết này là cuộc “đại di cư” lớn nhất hành tinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem